• Mừng ông về “nhà”, Jose Mourinho
    03:39 | 06/05/2013

    Nhật báo hàng đầu nước Anh Daily Mail đưa tin: HLV Jose Mourinho đã đồng ý trở lại dẫn dắt Chelsea, sau khi phía The Blues chấp nhận trả Real 12 triệu bảng giải phóng hợp đồng và đồng ý mức lương 10 triệu bảng/năm dành cho Người đặc biệt.

    1

    MOURINHO ĐỒNG Ý VỀ LẠI CHELSEA

    Tất cả không cần phải đồn đoán, suy luận thêm về điểm dừng chân kế tiếp của Jose Mourinho, sau khi Người đặc biệt lên báo bóng gió nói về chuyện sẽ dẫn dắt một CLB mà ở đó “người ta yêu mến tôi” vào mùa tới. Bến đỗ mới (và cũng là cũ) mà Jose ám chỉ chính xác là Chelsea.

    Theo tin từ Daily Mail, tối hôm qua (giờ địa phương), Jose Mourinho và ông chủ Chelsea, Roman Abramovich đã có buổi gặp gỡ, dùng cơm tại nhà hàng Italia, La Famiglia, nằm ở phía Tây London. Gần như ngay lập tức sau buổi gặp gỡ mang tính quyết định đó, Người đặc biệt đã đồng ý tái duyên với Chelsea.

    Cụ thể hơn: Nếu không có gì thay đổi, Chelsea sẽ chính thức công bố chi tiết bản hợp đồng với Mourinho vào ngày 1/7 tới. Như vậy là nếu mọi chuyện diễn ra đúng tiến độ, trận đấu đầu tiên của Mourinho trên cương vị HLV trưởng Chelsea “nhiệm kỳ 2” sẽ là màn thử sức với đội các ngôi sao Singha tại Thái Lan ngày 17/7 trong khuôn khổ tour du đấu châu Á của The Blues.

    Vào lúc này, tất cả những thông tin mà báo chí có được về thỏa thuận giữa Chelsea và Mourinho chỉ là mức lương mà Người đặc biệt sẽ nhận tại Chelsea: 10 triệu bảng/năm, cao gấp đôi so với con số 5,2 triệu bảng/năm mà Abramovich trả cho Jose trong “nhiệm kỳ đầu” của ông. Về phía Real Madrid, đội bóng Hoàng gia TBN sẽ nhận được 12 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng từ phía Chelsea.

    2

    JOSE TRỞ LẠI, CHELSEA SẼ LỢI HẠI GẤP TRĂM?

    Gần 5 tháng sau khi xuất hiện thông tin đầu tiên về cuộc tái hợp giữa Chelsea và Mourinho (4/12/2012 là ngày đầu tiên báo chí Anh đặt câu hỏi cho viễn cảnh tuyệt đẹp này), nhân vật mà NHM Chelsea luôn tôn sùng như vị thánh sống đã đồng ý trở lại, đúng 6 năm sau khi ông ra đi.

    5 tháng ròng rã theo đuổi, và rồi như một tia chớp, Mourinho lại thuộc về Chelsea chỉ sau một bữa ăn tối kéo dài hơn 1 tiếng. Quá nhanh. Tốc độ của thương vụ này chắc chắn ít nhiều tạo ra những sự bất ngờ đối với nhiều phía, trong đó có cả Chelsea lẫn Real Madrid. Tuy nhiên, theo cựu trợ lý của Mourinho, Andre Villas-Boas thì ông đã biết đến thỏa thuận này trước đó vài ngày.

    Sáu năm qua, Người đặc biệt đã thay đổi quá nhiều. Mái tóc của ông đã bạc trắng sau những chuyến phiêu lưu cùng Inter Milan và Real Madrid. Nhiều lúc, ông trở nên điềm đạm hơn, lặng lẽ hơn. Nhưng có một điều chắc chắn sẽ không thay đổi: Đẳng cấp của Jose và tình yêu mà NHM Chelsea dành cho ông.

    Sự trở lại của Jose Mourinho cũng được kỳ vọng sẽ chấm dứt thói quen thay HLV như thay áo của ông chủ Abramovich, mang đến sự ổn định lâu dài cho một Chelsea đang bước vào giai đoạn quá độ. 100 triệu bảng để làm mới và sự có mặt của Jose Mourinho, Chelsea có thể sẽ trở thành một khối hoàn hảo, một quả tên lửa lao tới những vinh quang phía trước.

    Jose Mourinho, mừng ông về “nhà”!

    3

    MOURINHO, THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI TẠI CHELSEA

    Thành công

    – 2 chức vô địch Premier League (2004/05, 2005/06), 1 Cúp FA (2006/07), 2 Cúp Liên đoàn (2004/05, 2006/07), 1 Siêu Cúp Anh (2005).
    – Giúp Chelsea vô địch Premier League sau 50 năm, với số điểm cao kỷ lục (95 điểm) và số bàn thua thấp kỷ lục (15 bàn).
    – Biến Stamford Bridge thành pháo đài bất khả xâm phạm với kỷ lục 64 trận liên tiếp bất bại tại Premier League.
    – Xây dựng cho Chelsea một đội hình xuất sắc nhất lịch sử CLB, với những ngôi sao như Drogba, Makelele, Lampard, Terry…

    Thất bại

    – Không thể đưa Chelsea lên ngai vàng Champions League dù đã 2 lần vào tới bán kết.
    – Mourinho có một số thương vụ hớ như Shevchenko, Malouda, Del Horno, Wright-Phillips.
    – Quan hệ không tốt với BLĐ Chelsea (mâu thuẫn với GĐTT Arnesen và cố vấn Piet de Visser của ông chủ Abramovich).
    – Mâu thuẫn với truyền thông Anh.
    – Kiểm soát không tốt phong thay đồ Chelsea trước khi bị học trò “đâm sau lưng” và ra đi tháng 9/2007.

    HLV JOSE MOURINHO:

    “Nếu tôi đến Chelsea, vợ tôi sẽ biết trước tiên”

    4

     

    Bất chấp báo chí Anh làm rùm beng thông tin Jose Mourinho đã đồng ý trở lại Chelsea, vị chiến lược gia này vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm khi tuyên bố: “Ngay lúc này, tôi vẫn còn công việc ở La Liga và Copa del Rey. Tôi chưa quyết định rời Real. Nếu đi, vợ và các con tôi sẽ là những người biết đầu tiên, sau đó mới tới ông chủ tịch hay GĐĐH”.

    Không ngạc nhiên khi Mourinho có những phát biểu trấn an dư luận TBN như thế. Ông hiện vẫn là HLV trưởng Real, và để những ngày tháng cuối cùng tại Bernabeu trôi đi êm ả, Mourinho sẽ không nói về Chelsea ít nhất là cho đến khi mùa giải kết thúc.

    Theo Bongdaplus

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC