• 17h ngày 3-4: B-Bình Dương – Hà Nội-T&T Quyết tâm chiếm ngôi đầu
    05:30 | 03/04/2015

    Chỉ cần một trận hòa là B-Bình Dương sẽ chiếm được ngôi đầu nhưng tất nhiên với lợi thế sân nhà, đoàn quân của ông Lê Thụy Hải hướng đến chiến thắng để tạo lợi thế cho cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Hà Nội T&T cũng muốn ngáng chân B-Bình Dương để trở lại cuộc đua vô địch.

    B.Bình Dương quyết tâm chiếm ngôi đầu

    B.Bình Dương quyết tâm chiếm ngôi đầu

    Trước đó, do phải tham dự AFC Champions League nên trận đấu vòng 8 giữa B-Bình Dương và Hà Nội T&T được lùi lại đến ngày 3-4. Vì thế mà các đối thủ xếp ngay sau B-Bình Dương là Than Quảng Ninh và Thanh Hóa đã tranh thủ thời cơ ấy để vươn lên dẫn đầu. Với chỉ 1 điểm ít hơn nhưng có chỉ số phụ cao hơn nên B-Bình Dương chỉ cần một trận hòa ở trận đấu bù vòng 8 này là có thể tái chiếm ngôi đầu. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà đội bóng đất Thủ sẽ không đặt mục tiêu khiêm tốn như thế mà sẽ hướng đến 3 điểm để tạo lợi thế cho cuộc đua vô địch. Đồng thời, B-Bình Dương quyết đánh bại Hà Nội T&T để làm động lực hướng đến cuộc tiếp đón Jeonbuk Hyundai Motors ở vòng 4 AFC Champions League vào ngày 8-4 tới sau khi để thua 3 trận trước đó ở đấu trường này.
    Hàng thủ của B-Bình Dương không có sức mạnh tốt nhất khi trung vệ trụ cột Đình Luật chấn thương. Nhưng B-Bình Dương vẫn còn các trung vệ để thay thế như Minh Đức hay Michal Nguyễn. Đặc biệt, đội bóng đất Thủ đã có sự phục vụ trở lại của trung vệ Phước Tứ và Xuân Thành sau quãng thời gian chấn thương vừa qua. Trên hàng công, Công Vinh vẫn chưa bình phục sau khi tiểu phẫu gối ở tháng trước. Nhưng điều đó không quá quan trọng khi B-Bình Dương có dàn “khẩu pháo” rất mạnh ở hàng công là Abass, Oseni và Anh Đức hoặc Tăng Tuấn để có thể thay thế tốt cho Công Vinh.
    Trong khi B-Bình Dương hầu như có đầy đủ lực lượng mạnh nhất thì Hà Nội T&T lại trong cảnh “đi săn không súng” khi bộ đôi tiền đạo ngoại của đội bóng thủ đô là Samson và Gonzalo đang bị treo giò. Chuỗi 7 trận trước đó chỉ kiếm được 9 điểm của Hà Nội T&T là một kết quả thất vọng và cho thấy phong độ không tốt của đội bóng được xem là ứng viên vô địch. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng muốn ngáng chân B-Bình Dương ngay tại Gò Đậu để đánh dấu sự trở lại cuộc đua vô địch nhưng điều đó không dễ với thực lực hiện tại. Tuy nhiên, HLV Thanh Hùng có có niềm tin lớn khi cho biết thời gian nghỉ dài ngày vừa qua đã giúp ông khắc phục những những điểm của đội sau chuỗi trận khởi đầu không tốt. Đặc biệt, những trận ngã ngựa của B-Bình Dương trước Than Quảng Ninh và ĐTLA cũng được Hà Nội T&T nghiên cứu kỹ để đối phó với B-Bình Dương.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC