• 19giờ ngày 7-12: Malaysia – Việt Nam, Quyết trả món nợ cũ
    06:56 | 07/12/2014

    Bốn năm trước, đội tuyển Việt Nam đã để thua 0-2 ở bán kết lượt đi trên đất Malaysia để rồi sớm “buông súng” khi trận đấu lượt về chưa diễn ra. Ở lần tái ngộ này, tuyển Việt nam đang rất tự tin để trả món nợ cũ khi HLV Miura đặt ra mục tiêu giành chiến thắng ngay trên đất Malaysia để tạo lợi thế cho trận lượt về trên sân nhà.

    HLV Miura trả lời họp báo trước trận đấu

    HLV Miura trả lời họp báo trước trận đấu

    Họp báo trước trận đấu

    Họp báo trước trận đấu

    “Đội tuyển Việt Nam từng thua Malaysia tại bán kết AFF Cup 2010, nhưng đó là câu chuyện của ngày hôm qua. Còn bây giờ chúng tôi đang có sự tự tin và mục tiêu của chúng tôi ở trận bán kết lượt đi là giành chiến thắng trước Malaysia”, HLV Toshiya Miura khẳng định.
    Ở trận đấu này, hai đội đều không có lực lượng mạnh nhất. Tuyển Việt Nam gặp khó khăn khi một số cầu thủ ở hàng thủ dính chấn thương. Tuy nhiên, thủ môn Nguyên Mạnh và hậu vệ phải Quế Ngọc Hải đã phục hồi tốt và có thể sẽ trở kịp trở lại. Hậu vệ trái Xuân Thành không kịp bình phục nhưng HLV Miura đã có chuẩn bị kỹ càng với hai phương án thay thế là Văn Biển và Minh Tùng. Còn sự thiếu vắng Minh Tuấn vì thẻ phạt thì HLV Miura cũng đã có Huy Toàn và Thanh Trung thay thế. Trong khi đó, Malaysia cũng gặp khó khăn về nhân sự khi thiếu vắng hai trụ cột là trung vệ đội trưởng Shukor Adan và tiền vệ Amri Yahyah vì thẻ phạt.

    Rất đông khán giả xếp hàng trật tự tại phòng vé tại sân Malaysia

    Rất đông khán giả xếp hàng trật tự tại phòng vé sân Malaysia

    Xếp hàng trật tự tại phòng vé sân Malaysia

    Xếp hàng trật tự tại phòng vé sân Malaysia

    Cả hai đội có nhiều duyên nợ và đều hiểu rõ về nhau nên khả năng trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn chứ không thận trọng chơi thăm dò. Với lợi thế sân nhà, Malaysia sẽ chủ động chơi tấn công để tìm lợi thế trước trận lượt về ở Việt Nam. Trong khi đó, dù phải làm khách nhưng HLV Miura cũng tuyên bố quyết giành chiến thắng trên đất Malaysia.

    Tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước Malaysia,

    Tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước Malaysia,

    Tuy vậy, tuyển Việt Nam cũng cần phải thận trọng và đừng để chết vì chủ quan. Bốn năm trước, sau hiệp một chơi khá hay nhưng không có được bàn thắng, HLV Calisto đã cho các học trò bung sức ở hiệp hai để rồi bị Malaysia phản đòn với hai bàn thắng. Nhất là khi hàng thủ Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn vì chấn thương như hiện tại thì nhiệm vụ phòng thủ luôn phải đặt lên hàng đầu. Ở trận giao hữu trước thềm giải AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình, dù Việt Nam có trận thắng trước Malaysia 3-1 nhưng đã bộc lộ ra nhiều điềm yếu nơi hàng thủ, bị đối thủ ghi bàn mở tỷ số và HLV Miura có thể sẽ rút ra nhiều điều từ trận đấu đó để tái ngộ với Malaysia.
    Trong trận đấu bán kết thứ nhất diễn ra tối 6-12, Philippines hòa Thái Lan 0-0

     

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC