• AFF Cup 2020: “Cháy” vé các trận đấu ĐT Viêt Nam
    09:39 | 03/12/2021

    Vé xem trận đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020 được bán hết sau chưa đầy 1 ngày.

    Do tình hình dịch bệnh Covid-19 và quy trình nhập cảnh vào Singapore phức tạp, các CĐV Việt Nam sẽ không thể trực tiếp tới cổ vũ ĐT Việt Nam thi đấu ở AFF Cup 2020. Tuy nhiên, BTC vẫn cho phép các CĐV đến sân theo dõi các trận đấu tại giải. Đây là cơ hội để các kiều bào, những người dân Việt Nam đang dinh sống, học tập và làm việc tại đảo quốc sư tử có thể đến xem, cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

    Theo thông báo từ trang chủ AFF Cup 2020, tất cả các trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng bảng đều đã bán hết vé chỉ sau chưa đầy 1 ngày mở bán, ngoại trừ cuộc đọ sức với Campuchia ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, vé ở khu vực khán đài của CĐV Việt Nam đã được bán hết, chỉ còn vé ở khu vực khán đài của đội khách (ĐT Việt Nam được tính là chủ nhà trận này).

    Trước đó, ban tổ chức AFF Cup 2020 thông báo phát hành vé cho các trận đấu nhưng chỉ với số lượng hạn chế. Sân vận động quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi nhưng sẽ chỉ có khoảng 10.000 khán giả được vào sân trong một trận đấu. Trong khi đó, ở sân Bishan, nơi diễn ra các trận đấu của tuyển Việt Nam, có sức chứa 7.000 chỗ ngồi nhưng ban tổ chức chỉ phát hành 1.000 vé mỗi trận.

    Vé cho người lớn xem các trận đấu tại AFF Cup 2020 có giá 25 đô la Singapore, tương đương 410.000 đồng. Giá vé cho trẻ em có giá 15 đô la Singapore, tương đương 250.000 đồng. Theo thông báo từ ban tổ chức, các CĐV muốn vào sân phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Riêng đối với trẻ em dưới 12 tuổi, đối tượng chưa được tiêm phòng, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn cho các em khi đưa đến sân vận động.

    Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ đá trận mở màn AFF Cup 2020 gặp ĐT Lào vào 19h30 ngày 6/12 tại sân Bishan.

    Nguồn: Bongdaplus.vn

     

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC