• AFF Cup 2020: Thái Lan lên ngôi vô địch
    22:11 | 01/01/2022

    Chính thức đánh bại Indonesia với tỉ số 6-2 sau hai lượt trận đi – về (Chung kết AFF Cup 2020), đội tuyển Thái Lan chính thức lên ngôi vô địch.

    Với 6 chiến thắng, 2 trận hòa, đánh bại trực tiếp nhà vô địch 2018 Việt Nam và cùng với đó là sở hữu một loạt cá nhân nổi trội, ĐT Thái Lan đã trở lại ngôi vương ĐNÁ đầy thuyết phục và xứng đáng. Thái Lan ở AFF Cup 2020, Chanathip cùng các đồng đội cũng có kết quả tương tự ĐT Việt Nam cách đây 3 năm. Đó là 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Nhưng xét cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, Thái Lan thuyết phục hơn so với ĐT Việt Nam.

    Bằng chứng là ở thành tích ghi bàn, Thái Lan có tổng cộng 18 pha lập công, tốt hơn 1 bàn so với Việt Nam. Ở khâu phòng ngự, Thái Lan chỉ để thủng lưới 3 bàn, ít hơn 1 bàn so với những gì mà Việt Nam phải nhận trước Philippines và Malaysia tại bán kết và chung kết. Thực tế, ĐT Thái Lan có thể vượt qua Việt Nam để trở thành nhà vô địch AFF Cup thành công nhất lịch sử. Bởi trước trận chung kết lượt về, Thái Lan đã thắng tới 6 và chỉ hòa 1 (trước chính ĐT Việt Nam).

    Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2020 đồng thời là lần thứ 6 đăng quang ở giải đấu này, ĐT Thái Lan đã nhận được cơn mưa tiền thưởng. Cụ thể, phần thưởng cho chức vô địch AFF Cup 2020 mà ĐT Thái Lan nhận được từ BTC giải là 300.000 USD (khoảng 6,9 tỷ đồng). Ngoài ra, số tiền mà voi chiến nhận được từ trưởng đoàn Nualphan Lamsam cũng như các đối tác là khoảng 26 triệu baht ( khoảng17,9 tỷ đồng). Con số này đã được nữ tỷ phú quyền lực xác nhận với truyền thông khi tuyên bố treo thưởng cho ĐT Thái Lan.

    Thái Lan từng đánh bại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020.

    So sánh với mức tiền thưởng mà ĐT Việt Nam có được sau khi vô địch AFF Cup 2018 (gần 30 tỷ đồng), Thái Lan được nhận nhiều hơn 2 tỷ đồng. Các cầu thủ sẽ lần lượt được chia thưởng trong thời gian tới. Hôm nay (2/1), ĐT Thái Lan đã di chuyển bằng chuyên cơ từ Thái Lan về nước. Các cầu thủ tổ chức ăn mừng ngay tại sân bay. Sau đó, tiền vệ Chanathip Songkrasin cũng tạm biệt đồng đội để bay về Nhật Bản, chuẩn bị mùa giải mới cùng Consadole Sapporo.

    ĐT Thái Lan đã có lần thứ 6 đứng trên bục cao nhất của giải vô địch Đông Nam Á. Đóng góp vào thành công đó, không thể không kể đến thủ lĩnh trong lối chơi, đội trưởng Chanathip Songkrasin. Cầu thủ sinh năm 1993 thực sự là nhân tố đặc biệt quan trọng trong lối chơi và sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Polking. Mặc dù không có bàn thắng ở vòng bảng vậy nhưng ở trận bán kết và chung kết vừa qua Chanathip đã thực sự khẳng định được đẳng cấp của mình với 4 bàn thắng được ghi.

    Lối chơi thông minh, kỹ thuật, di chuyển lựa chọn vị trí khôn khéo chính là điều khiến cầu thủ này thực sự trở nên nổi bật. Và một điều cũng đã được dự đoán trước chính là việc chủ nhân danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2020 gọi tên cầu thủ mang áo số 18 Chanathip Songkrasin.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC