• B.Bình Dương tuột mất chiến thắng dù chơi hơn người
    12:44 | 26/04/2016

    Có lợi thế dẫn bàn sớm cũng như việc được chơi hơn người trong khoảng 10 phút cuối trận nhưng ĐKVĐ B.Bình Dương vẫn không thể khuất phục SHB Đà Nẵng.

    B.Bình Dương (phải) tuột mất chiến thắng dù chơi hơn người

    B.Bình Dương (phải) tuột mất chiến thắng dù chơi hơn người

    Trong khi B.Bình Dương có lực lượng được đánh giá cao hơn và còn đón nhận sự trở lại của Công Vinh thì SHB Đà Nẵng chịu tổn thất rất lớn khi chân sút chủ lực Merlo vắng mặt vì chấn thương. Nhưng với lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức là đội bóng nhập cuộc tốt hơn khi liên tục cầm bóng dồn ép và tạo ra nhiều tình huống sóng gió về phía B.Bình Dương trong 15 phút đầu trận.
    Nhưng do thiếu vắng Merlo khiến SHB Đà Nẵng không có người dứt điểm sắc bén để cụ thể hóa những cơ hội đó. Các chân sút của đội chủ nhà như James Horace, Trọng Hóa tỏ ra non nớt trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được khiến SHB Đà Nẵng phải trả giá.
    Bởi sau khi đứng vững qua những phút đầu chịu lép vế, B.Bình Dương đã dần lấy lại thế trận và liên tiếp đá trả với những pha tấn công sắc bén. Sau các tình huống bỏ lỡ của Nsi với cú vô lê cận thành lên trời, của Moses với sút ngoài vòng cấm bị thủ thành Văn Hưng cản phá thì đến phút 27, Anh Đức đã lập công cho B.Bình Dương với cú đệm bóng dễ dàng vào lưới trống sau pha phối hợp tấn công rất nhịp nhàng của các cầu thủ B.Bình Dương.
    Bị dẫn trước, SHB Đà Nẵng dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp bế tắc trước lối chơi phòng ngự phản công rất khó chịu của B.Bình Dương. Tuy nhiên, đến phút 66, đội chủ nhà cũng có được bàn gỡ do công của Thanh Hải với pha đệm bóng cận thanh dễ dàng. Lỗi thuộc về hàng thủ B.Bình Dương khi để cho Thanh Hải thoải mái băng xuống dứt điểm như chỗ không người.
    Hưng phấn sau bàn gỡ, các cầu thủ SHB Đà Nẵng dâng cao tìm kiếm bàn thắng, trong khi B.Bình Dương cũng không chấp nhận một kết quả hòa nên cũng chơi tân công ăn miếng trả miếng. Và rồi B.Bình Dương còn có lợi thế được chơi hơn người trong khoảng 10 phút cuối trận khi Văn Học của SHB Đà Nẵng phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Nhưng đội bóng đất Thủ đã không thể tận dụng lợi thế đó để giành chiến thắng, trong đó đáng tiếc nhất là pha bóng Công Vinh chơi cá nhân khi quyết định dứt điểm ở góc hẹp chứ không chuyền cho Anh Đức ở vị trí trống trải.
    Trận hòa này giúp SHB Đà Nẵng giành lại vị trí thứ 2 từ XSKT Cần Thơ với 13 điểm. Trong khi B.Bình Dương đứng ở vị trí thứ 5 với 11 điểm, kém hơn đội đầu bảng Hải Phòng đến 10 điểm và sẽ gặp nhiều khó khăn cho cuộc đua vô địch sắp tới.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC