• Câu lạc bộ Santos: Thuốc thử xứng tầm cho đội quân HLV Hoàng Văn Phúc
    10:43 | 17/09/2013

    Thành lập vào tháng 4/1912, Santos đã trở thành một trong những đội bóng lâu đời nhất tại Brazil. Trong lịch sử, đội bóng này đã từng nổi danh với rất nhiều ngôi sao tên tuổi như vua bóng đá Pele, Alex Dias da Costa, Diego, Paulo Henrique Ganso, Robinho,… hay mới đây nhất là Neymar, tiền đạo vừa cập bến Barca với giá trị 57 triệu euro.

    1600920_full-lnd (1)

     

    Vào cuối tháng 9, 23 cầu thủ Santos sẽ chính thức đặt chân xuống Việt Nam. Do đây là thời điểm giải VĐQG Brazil đang diễn ra nên Santos không thể mang theo lực lượng mạnh nhất. Mặc dù vậy, đội bóng từng 3 lần vô địch Copa Libertadores sẽ mang đến lực lượng khá chất với 6 cầu thủ của đội hình 1. Đó là thủ thành Gabriel Gaparotto; hậu vệ Wesley Douglas, Emerson Palmieri; tiền vệ Pedro Castro và 2 tiền đạo là Gabriel Barbosa và Victor Andrade.

    Đáng chú trong số này là tiền vệ Misael Bueno sinh năm 1994, có 7 lần khoác áo U17 và 4 lần được gọi vào U20 Brazil. Ở hai đội tuyển trẻ đó, tiền vệ này đã ghi được 2 bàn thắng. Nhưng cầu thủ nổi bật nhất trong đội phải là tiền đạo Victor Andrade. Trong mùa giải 2012, chân sút sinh năm 1995 này đã chơi 23 trận cho CLB Santos ở giải VĐQG và ghi được 3 bàn thắng. Hiện Victor Andrade cũng là thành viên của U20 Brazil. Được biết tài năng trẻ này đã được Barca “kí nháy” hợp đồng. Ngoài vị trí sở trường là tiền đạo, nhưng cầu thủ đầy triển vọng này cũng có thể đảm nhận vai trò của một tiền vệ cánh trái.

    Đến từ một nền bóng đá hàng đầu thế giới, U23 Santos hứa hẹn sẽ là “thuốc thử” xứng tầm cho đoàn quân của ông Hoàng Văn Phúc. Khán  giả TP.HCM hoàn toàn có thể hy vọng sẽ được chứng kiến một trận cầu mãn nhãn khi U23 Việt Nam so tài với U23 Santos.

    Danh sách 23 cầu thủ Santos sang Việt Nam thi đấu

    Thủ môn (3): Gabriel Gasparotto, Felipe Sampaio, Paulo Roberto.

    Hậu vệ (8): Wesley Douglas, Emerson Palmieri, Wesley Santos, Caique Correia Chagas, Walace de Souza Novais, Jubal Mendes Junior, Marcos Vinicius Lambert, Rafael Caldeira.

    Tiền vệ (7): Lucas Otavio, Misael Bueno, Paulo Ricardo, Anderson Carvalho, Pedro Castro, Lucas Crispim, Sergio Soldier.

    Tiền đạo (5): Gabriel Barbosa, Victor Andrade, Stefano Yuri, Diego Cardoso, Geovanio Santos Silva.

    Phúc Nguyên
    Tổng hợp

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC