• Cầu thủ Hải Phòng suýt đánh nhau sau trận thua khó hiểu trước XSKT Cần Thơ
    07:16 | 29/08/2016

    Để thua ngược 2-3 trước XSKT Cần Thơ khiến cơ hội đua tranh vô địch nhỏ dần, cầu thủ Hải Phòng đòi ăn thua đủ với nhau sau khi trận đấu kết thúc.

    Trận thua khó hiểu của Hải Phòng

    Trận thua khó hiểu của Hải Phòng

    Trước trận đấu này, dư luận đã nghi ngờ về việc XSKT Cần Thơ sẽ “nằm” để giúp Hải Phòng có chiến thắng và chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch. Suy luận đó từ việc Hải Phòng trong chuyến làm khách ở Cần Thơ mùa trước đã cất nhiều trụ cột giúp cho đội bóng Tây Đô giành chiến thắng và trụ hạng thành công. Nên đây là thời điểm mà XSKT Cần Thơ phải “trả nghĩa” cho Hải Phòng.

    Thực tế là cơ hội giành chiến thắng cho Hải Phòng rất lớn khi họ sớm có được bàn mở tỷ số chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc. Tưởng như điều đó sẽ giúp Hải Phòng chơi hưng phấn hơn thì thật khó hiểu khi họ lại không giữ được lợi thế đó để rồi bị đối thủ dẫn ngược lại 2-1. Ngay cả khi XSKT Cần Thơ chỉ còn chơi với 10 người gần cả hiệp hai thì Hải Phòng cũng không thể tận dụng cơ hội để giành chiến thắng.

    Đội bóng đất Cảng có được bàn gỡ 2-2 rồi sau đó lại dễ dàng để lọt lưới sau sai lầm của thủ môn Văn Lâm. Trong một trận đấu mà đối thủ đã có những dấu hiệu “nhường” nhưng Hải Phòng vẫn không thể giành được chiến thắng khiến nhiều người hồ nghi về mục tiêu thực sự của đội bóng này.

    Điều đặc biệt là sau trận đấu, nội bộ của Hải Phòng bộc lộ những dấu hiệu rạn nứt. Khi vào đến khu vực kỹ thuật của đội, thủ môn Văn Lâm và tiền đạo Đình Bảo tranh cãi với nhau về tình huống dẫn đến bàn thua thứ 3 rồi lao vào nhau định ăn thua đủ. Phải nhờ đến lực lượng bảo vệ vào can thiệp cũng như các đồng đội và BHL khuyên ngăn thì hai cầu thủ này mới “hạ hỏa”.

    Dù “gà nhà cắn nhau” nhưng HLV Trương Việt Hoàng cho rằng điều đó là bình thường trong bóng đá. Trà lời họp báo sau trận đấu, ông Hoàng cho biết: “Trận đấu kết quả không được như mong muốn thì các cầu thủ dễ xảy ra nóng nảy. Đó là điều bình thường trong bóng đá. Ban thua thứ ba là do lỗi của thủ môn Văn Lâm nên các cầu thủ đang ở trạng thái tâm lý không được tốt đã tranh cãi với nhau. Sau đó thì mọi chuyện đều ổn cả”.

    Một trận thua đã mất quá nhiều thứ của Hải Phòng, từ sự gắn kết trong nội bộ đến chuyện mất ngôi đầu bảng. Cuộc đua vô địch sẽ càng thêm khó khăn nhưng HLV Trương Việt Hoàng cho rằng: “Cơ hội cho các đội vẫn là 50-50. Quan trọng là đội nào chắt chiu cơ hội tốt thì sẽ lên ngôi”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC