• Chí Công, Đình Đức bị cấm vẫn “chầu chực” theo đội
    08:57 | 23/10/2013

    Bị lãnh đạo B-Bình Dương nói vi phạm hợp đồng vì không cống hiến cho đội bóng, Chí Công và Đình Đức tiết lộ rằng cả hai đã phải “chầu chực” bám theo đội từng buổi tập, bữa cơm dù bị cấm.

    Chí Công ( phải) vẫn theo đội tập luyện

    Chí Công ( phải) vẫn theo đội tập luyện

    Sau khi hai cầu thủ Chí Công và Đình Đức “bắn tin” cho báo chí rằng đã ủy quyền cho luật sư để kiện CLB B-Bình Dương. Phía ngược lại, B-Bình Dương cũng cho biết sẽ chấp nhận hầu tòa và còn kiện ngược lại hai cầu thủ này. Bên nào cũng cho rằng mình đúng và chỉ có thể ra tòa mới có giải quyết được mâu thuẫn.

    Tổng GĐ Cty bóng đá Bình Dương Cao Văn Chóng cho rằng: “Chí Công không có nhiều đóng góp cho CLB. Thậm chí còn để xảy ra trường hợp bị xã hội đen chém ngoài đường, ảnh hưởng đến hình ảnh của B-Bình Dương. Rồi việc Chí Công thi đấu liên tục nhận thẻ, cáo bệnh không thi đấu. Và mùa giải 2013 vừa qua chỉ ra sân được 4 trận”. Và theo đó, Chí Công đã vi phạm hợp đồng khi không cống hiến cho đội bóng như hợp đồng quy định. Rồi thủ môn Đình Đức cũng không đóng góp nhiều cho đội bóng. Và như thế, CLB có toàn quyền thanh lý.

    Tuy nhiên, với hai cầu thủ Chí Công và Đình Đức thì họ đã ký hợp đồng 3 năm, rõ ràng nếu CLB không muốn sử dụng họ nữa và thanh lý thì phải trả đầy đủ tiền lót tay theo như hợp đồng. Chứ không thể cứ ép cầu thủ vào việc vi phạm hợp đồng rồi thanh lý vô cớ được.

    Chí Công thì cho rằng: “Thời điểm tôi bị chém là trước khi ký hợp đồng mới năm 2011-2014. Rồi chuyện tôi thi đấu bị nhiều thẻ đó là phong cách thi đấu nhiệt tình, hết mình vì đội bóng của tôi và lãnh đạo cũng biết phong cách đó của tôi từ trước nên mới đưa về từ năm 2006, sao lại đưa những điều trên ra để nói tôi làm mất hình ảnh đội bóng. Còn chuyện tôi bị bệnh không thể thi đấu được là do bác sĩ của đội quyết định chứ sao lại nói tôi”.

    Thậm chí, từ khi bị đội bóng gửi đơn chấm dứt hợp đồng ngày 3-9-2013, hai cầu thủ Chí Công và Đình Đức cho biết, lãnh đạo không cho họ theo xe của đội và cùng tập chung với đội, rồi cũng không cho ăn cơm. Nhưng cả hai vẫn quyết “bám” theo đội khi đi xe riêng đến tập từng buồi tập, mua cơm hợp ăn cơm cùng đội để chứng minh mình không bỏ bê tập luyện, và tất nhiên là không vi phạm hợp đồng như lãnh đạo biện minh. Vì cả hai cho rằng: “Chúng tôi phải làm thế để chứ không thể để lãnh đạo cứ muốn là thanh lý vô cớ được. Làm như thế là không tôn trọng người lao động và làm sai”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC