• Cuộc đua kỳ thú nhất trong lịch sử Premier League
    11:13 | 25/12/2013

    Cuộc đua tới chức vô địch Premier League 2013/14 xứng đáng được coi là nóng nhất trong lịch sử. Và đến thời điểm này, mọi tiên đoán về tương lai đều có thể coi là vô nghĩa.

    Khoảng cách sít sao giữa các đội khiến cuộc đua vô địch thêm kịch tính

    Khoảng cách sít sao giữa các đội khiến cuộc đua vô địch thêm kịch tính

    Giờ này năm ngoái, khoảng cách giữa đội đầu bảng Man United và đội xếp thứ 4 Tottenham là 13 điểm. Cũng ngày này 2 năm về trước, khoảng cách giữa Man City (đầu bảng) và Chelsea (thứ 4) là 11 điểm. Năm nay, khoảng cách giữa đội đầu bảng và đội xếp thứ 5 đang là 2 điểm. Đó là khoảng cách quá đỗi mong manh và có thể bị san lấp chỉ sau một vòng đấu. Nghĩa là bất kỳ kết cục nào cũng có thể xảy ra mùa này. Đang có 5 đội bóng dàn hàng ngang trên đầu BXH.

    Thậm chí, nếu tính cả Man United vào danh sách ứng viên như một thói quen tư duy, thì đang có tới 6 đội cạnh tranh chức vô địch. Ít nhất, nhiều nhà cái châu Âu vẫn đang đưa ra tỷ lệ đặt 1 ăn 16 cho khả năng M.U vô địch, nghĩa là không quá xa vời (bằng với tỷ lệ cược cho việc Cardiff xếp cuối BXH).

    premier-league1

    Thực tế đã chỉ ra rằng các đội bóng lớn ở mùa giải này đều không duy trì được trạng thái thăng hoa mà những nhà vô địch các mùa giải trước như Man City, Man United và Chelsea có được. Các đội bóng “chiếu dưới” chơi khá hay, và qua đó khiến cuộc đua đến chức vô địch có thêm rất nhiều gia vị. Arsenal và Liverpool thay phiên nhau bị níu chân đúng thời điểm, tạo cơ hội cho Chelsea và Man City, vốn cũng khá phập phù, vượt lên để tạo ra thế dàn hàng ngang. Thời điểm này, chỉ một pha bóng cũng có thể khiến ngôi đầu đổi chủ.

    premier-league2

     

    Liverpool đang chiếm một chút lợi thế nhỏ khi thống kê chỉ ra rằng có tới 7/9 đội gần nhất đứng đầu bảng trong ngày Giáng sinh sẽ vô địch vào cuối mùa giải năm đó. Nhưng Liverpool cũng hiểu hơn ai hết về sự nguy hiểm của việc có một kẻ luôn theo sát: họ chính là một trong những ngoại lệ hiếm hoi, khi đứng đầu bảng trong mùa Giáng sinh 2008 nhưng không thể vô địch bởi không thể cắt đi cái đuôi Man United và rồi để đội này vượt lên. Bây giờ, không chỉ có một kẻ bám đuổi, mà đang có tới 4 CLB sẵn sàng lấy mất ngôi đầu bảng của Liverpool bất cứ lúc nào.

    Với sự đặc biệt của bối cảnh này, mọi dự đoán đều là thừa. Nửa mùa giải đã đi qua và không đội nào thể hiện được sự vượt trội trong số 4 ứng viên hàng đầu lúc này là Liverpool, Chelsea, Man City và Arsenal.

    premier-league3

     

    Việc cuộc đua đến chức vô địch đang rộng mở và đầy kịch tính khiến TTCN mùa Đông sắp tới cũng hấp dẫn hơn bội phần. Bối cảnh hiện tại khiến mọi HLV hiểu rằng chỉ một sự cải thiện nhỏ trong phong độ, họ cũng có thể vượt lên chiếm lá cờ đầu, và sẽ “say máu” hơn trong việc tìm mua thêm những tên tuổi chất lượng.

    Kịch tính vẫn còn rất nhiều ở phía trước. Hãy nghĩ về điều này: tỷ lệ cược của tất cả các nhà cái châu Âu về khả năng Jose Mourinho trở thành HLV tiếp theo bị sa thải trong mùa giải này, ngang bằng với David Moyes. Nghĩa là một đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch như Chelsea cũng bấp bênh chẳng kém gì một đội bóng đã trì trệ suốt từ đầu mùa như Man United. Đỉnh cao và vực sâu giờ chỉ cách nhau trong gang tấc.

    Theo Bongda+

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC