• Đánh bại Malaysia, đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết
    17:48 | 23/11/2016

    Trước đối thủ khó chịu Malaysia, đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi với cách biệt tối thiểu 1-0. Trận thắng này giúp cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng vươn lên dẫn đầu bảng B, đồng thời mở toang cánh cửa vào bán kết.

    So với Malaysia, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn, chủ yếu bởi màn ra quân của 2 đội rất khác nhau. Nếu như Malaysia phải rất vất vả mới thắng Campuchia 3-2, thì đội tuyển Việt Nam hiên ngang đánh bại đội chủ nhà Myanmar 2-1 ở lượt trận đầu tiên.

    Trọng Hoàng ghi bàn, đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia

    Trọng Hoàng ghi bàn, đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia

    Dù vậy, thế trận trong hiệp 1 diễn ra chặt chẽ. Malaysia phòng ngự rất chặt, sẵn sàng chơi áp sát, khiến cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng không rảnh chân thi triển kỹ thuật.

    Chỉ vào hiệp 2, lúc đôi bên quyết định cùng tăng tốc, trận đấu mới diễn ra hấp dẫn hơn. Hàng loạt cơ hội được tạo ra ở 2 đầu cầu môn. Chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Trọng Hoàng có tình huống căng ngang cho Thanh Trung đệm bóng cận thành chệch cột dọc.

    Khoảng 10 phút sau, Malaysia có câu trả lời. Syazwan đá vô lê từ ngoài vòng cấm, bóng đi rất căng, nhưng may cho đội tuyển Việt Nam là bóng lại trúng vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh.

    Đến phút 74, Trọng Hoàng sau tình huống bật tường với đội trưởng Công Vinh, dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng bóng lại đi lên trời.

    Dù vậy, bản thân Trọng Hoàng nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung không phải quá tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ ấy, bởi ở phút 80, chính Trọng Hoàng là người có bàn thắng quyết định cho đội tuyển Việt Nam.

    Nhận đường chuyền của Xuân Trường, Trọng Hoàng ngoặt bóng qua 1 hậu vệ Malaysia, trước khi chỉnh bóng, rồi kết thúc bằng chân trái vào góc xa, ghi bàn duy nhất của trận đấu, ấn định chiến thắng 1-0 cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

    Thậm chí, đội tuyển Việt Nam còn có thể thắng đậm hơn, nếu như Công Phượng không bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội đối mặt với thủ môn trong khoảng thời gian cuối trận.

    XEM LẠI BÀN THẮNG CỦA TRỌNG HOÀNG:

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC