• Đánh bại Malaysia, ĐT Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng futsal nữ SEA Games 31
    06:52 | 18/05/2022

    Chiến thắng với tỉ số 4-1 trước Malaysia giúp ĐT futsal nữ Việt Nam đẫn đầu bảng xếp hạng môn futsal nữ SEA Games 31.

    Thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn đặt mục tiêu giành 3 điểm trước ĐT futsal nữ Malaysia ở lượt đấu thứ 2 môn futsal nữ SEA Games 31. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng với đội chủ nhà khi Malaysia cho thấy rằng mình là đối thủ không hề dễ chịu. Phải đến phút 15, ĐT futsal nữ Việt Nam mới có thể phá vỡ thế quân bình. Ala Bùi Thị Trang phán đoán và cắt đường bóng phản công của đối phương trước khi cô tung ra pha dứt điểm chéo góc hiểm hóc mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng này chính là chìa khóa quan trọng mở ra thế trận có lợi với chúng ta. Phút 18, Trịnh Nguyễn Thanh Hằng đứng sẵn ở cột 2 và đệm bóng dễ dàng sau đường chuyền của đồng đội. Trong 2 phút cuối, đội bóng áo đỏ đẩy cao tốc độ tấn công để có thêm bàn thắng. Đáng tiếc rằng đội chủ nhà không thể nâng tỉ số lên 3-0 trong hiệp 1 khi cú sút của Bùi Thuý An tung lưới đối phương khi tiếng còi kết thúc 20 phút đầu tiên đã vang lên.

    Bước sang hiệp 2, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn vẫn chiếm ưu thế lớn trên sân. Phút 25, Bùi Thị Trang đánh dấu ngày thi đấu chói sáng khi cô nâng tỉ số lên 3-0 sau pha đệm bóng khi khung thành đã bỏ trống. Phút 31, cách biệt được nới rộng lên thành 4 bàn khi Trịnh Nguyễn Thanh Hằng hoàn tất cú đúp với cú sút rất mạnh ở cự li gần. Dù vậy, ĐT futsal nữ Malaysia vẫn chơi bóng đầy cố gắng và họ đã có được thành quả. Phút 34, Bùi Thị Trang để bóng chạm tay trong vòng cấm và ĐT futsal nữ Malaysia được hưởng quả phạt đền. Đứng trước cơ hội như vậy, Siti Zamri dễ dàng đánh bại Ngô Nguyễn Thuỳ Linh để ghi bàn thắng danh dự cho đội khách. Chiến thắng quan trọng trước Malaysia giúp ĐT futsal nữ Việt Nam lấy lại ngôi đầu từ tay Thái Lan. Hai đội bóng bằng điểm nhau nhưng ĐT futsal nữ Việt Nam nhỉnh hơn về chỉ số phụ.

    Ở lượt đấu cuối cùng, chỉ cần cầm hoà Thái Lan, Nguyễn Thị Châu và đồng đội sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm huy chương vàng môn futsal nữ SEA Games. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Trương Quốc Tuấn cho biết: “Tôi hài lòng về kết quả ngày hôm nay. Tôi cũng nói về học trò rằng trận này sẽ khó khăn hơn khi Malaysia có thể gây áp lực tầm cao. Quả thật, hiệp 1 cũng có nhiều thời điểm chệch choạch. Tôi nghĩ rằng tỉ lệ chuyển hoá cơ hội của chúng tôi không thấp mà cũng không cao. Nhưng tôi nghĩ trận cuối các cầu thủ phải tận dụng cơ hội tốt hơn nữa”.

    Về phía ĐT futsal nữ Malaysia, HLV trưởng Jamhuri Bin Zainuddin: “ĐT futsal nữ Việt Nam là đội bóng mạnh hơn, có trình độ vượt trội và giành chiến thắng áp đảo. Họ tấn công tốt và phòng ngự có kỷ luật. Thái Lan và Việt Nam có sức mạnh tương đồng, họ có sự thay đổi và tiến bộ nhiều hơn trong nhiều năm qua, mỗi đội cũng có điểm mạnh riêng. Tôi nghĩ rằng Việt Nam có nhiều cơ hội giành HCV hơn. Họ có nhiều ý tưởng về mặt tấn công nhưng cần cải thiện về hàng phòng ngự. Chúng tôi phải chiến thắng Myanmar để giành tấm huy chương đồng”.

    Nguồn: VTV

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC