• Đất Thủ khó kéo fan Nghệ
    13:12 | 14/09/2013

    Vung tiền ra mua hàng loạt cầu thủ SLNA với mục tính tạo thành chất Nghệ ngay chính trên đất Thủ, lãnh đạo B-Bình Dương muốn lôi kéo những CĐV Nghệ An đang sống và làm việc tại Bình Dương đến sân. Nhưng điều đó có vẻ như ảo tưởng.

    IMG_1513

    Những trận đấu tiếp SLNA trên sân nhà, nhìn lượng CĐV Nghệ An lũ lượt kéo đến sân Gò Đậu luôn là niềm mơ ước của những lãnh đạo B-Bình Dương. Thậm chí, fan SLNA còn “đánh chiếm” cả khán đài B của B-Bình Dương khiến CĐV chủ nhà như lạc lõng ở ngay sân nhà.

    Điều đó khiến lãnh đạo B-Bình Dương “quên” phục vụ người nhà khi B-Bình Dương dần mất tính địa phương chỉ còn duy nhất Anh Đức là người đất Thủ, rồi tìm cách phục vụ khách khi muốn tăng chất Nghệ ở đất Thủ khi đưa về Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Văn Hoàn, Đình Hiệp.

    Chủ tịch Nguyễn Minh Sơn còn hào sảng: “Chúng tôi mua nhiều ngôi sao và đặc biệt là cầu thủ Nghệ An về để kéo khán giả SLNA đến sân nhiều hơn”. Điều đó có khiến những CĐV ruột của B-Bình Dương chạnh lòng?

    Rất có thể. Và có thể B-Bình Dương còn mất “cả chì, lẫn chài” vì không dễ để kéo fan Nghệ đến sân Gò Đậu cổ vũ cho B-Bình Dương. Anh Thanh Tùng, đại diện hội CĐV SLNA phía Nam cho biết: “Họ muốn tăng chất Nghệ để CĐV Nghệ An đến sân là rất khó. Trước đó, Hà Nội-ACB cũng từng làm như thế và còn đưa cả HLV Nguyễn Thành Vinh người Nghệ An về nhưng cũng không được khán giả Nghệ An đón nhận. Có thể một số ít fan trung lập yêu mến từng cá nhân như Trọng Hoàng, Văn Bình… có thể đến sân, nhưng tôi nghĩ số đó không nhiều rồi khi họ không cảm nhận được chất Nghệ không có thì họ cũng sẽ không ủng hộ nữa. Chất Nghệ chỉ có khi những cầu thủ đó trong môi trường SLNA thôi”.

    “Chúng tôi không có chủ trương tổ chức đi cổ vũ cho B-Bình Dương. Thậm chí, Hội CĐV B-Bình Dương có thể mời chúng tôi xuống cùng giao lưu, cổ vũ với họ thì hội chúng tôi cũng từ chối và chỉ khi SLNA làm khách ở Gò Đậu thì Hội chúng tôi sẽ tổ chức đi cổ vũ rầm rộ cho đội bóng quê hương”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC