• Đâu rồi HAGL một thời?
    15:36 | 21/12/2016

    Với tư cách là ĐKVĐ và được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, nhưng U21 HAGL đã có một trận cầu quá kém cỏi khi để thua U21 Thái Lan với tỷ số 0-1 trong khuôn khổ ngày thi đấu thứ hai của giải bóng đá quốc tế U21 báo Thanh Niên 2016. Đó là một trận đấu mà đội bóng được cho là hay nhất trước đây giờ đã không còn là chính mình.

    HLV Grachen Guillaume đã tung ra sân đội hình mạnh nhất gồm 4 tuyển thủ quốc gia: Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn cùng dàn cầu thủ trẻ nhiều tài năng của lứa 1 và 2 Học viện HAGL Arsenal JMJ, thế nhưng U21 HAGL đạ không thể nào tạo nên một thế trận tốt trước U21 Thái Lan. Những pha ban bật ngắn, nhỏ nhuyễn đã không còn, thay vào đó là những đường chuyền dài vượt tuyến và các tình huống phá bóng an toàn. Tự đánh mất chính mình sau một thời gian chinh chiến ở đấu trường VLeague, lứa trẻ của bầu Đức đã chơi một trận nhạt nhoà và để thua U21 Thái Lan với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi từ tình huống đánh đầu ở phút 39 của Sombatyotha. Chiến thắng xứng đáng giúp U21 Thái Lan giành quyền vào bán kết sau 2 trận toàn thắng, trong khi đó U21 HAGL phải quyết chiến với U21 Gangwon để giành xuất còn lại.

    Công Phượng đã thật sự đánh mất mình

    Công Phượng đã thật sự đánh mất mình

    Clip U21 HAGL – U21 Thái Lan:

    Ở trận đấu diễn ra trước đó, U21 Yokohama đã chứng tỏ họ là một trong những ứng viên vô địch khi thắng dễ U21 Myanmar với tỷ số 4-1. Chiến thắng đậm này đã giúp đại diện đến từ Xứ Mặt trời mọc cũng đã sớm có mặt ở bán kết.

    Clip U21 Yokohama – U21 Myanmar: 4-1

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC