• Đình Đồng dọa giải nghệ
    06:34 | 09/03/2014

    Trong đơn khiếu nại gửi lên VFF, hậu vệ Đình Đồng (sinh năm 1987) bày tỏ rằng anh không còn trẻ và nếu VFF vẫn giữ nguyên án phạt (cấm thi đấu hết năm 2014) thì có thể Đồng sẽ giải nghệ.

    Đình Đồng (SLNA)

    Đình Đồng (SLNA)

    Những ngày qua, Đình Đồng không chỉ “nổi tiếng” ở Việt Nam mà còn được thế giới biết đến với pha vào bóng làm gãy chân đồng nghiệp và bị treo giò dài hạn. Đó là trận đấu giữa SLNA và HV-An Giang ở vòng 7 V-League, Đồng đã phi người vào chân Anh Hùng khiến cầu thủ HV-An Giang phải nhập viện khẩn cấp. Hùng bị gãy chân và chưa biết có thể quay lại sân cỏ được hay không.
    Ngay sau đó, BTC giải đã họp cùng với Ban kỷ luật VFF mổ băng xem tình huống vào bóng của Đình Đồng và quyết định treo giò Đình Đồng đến hết giải năm 2014 cùng với việc lo toàn bộ chi phí chữa trị cho Anh Hùng và nộp phạt 20 triệu đồng. Cho rằng án phạt như thế là quá nặng, CLB SLNA và Đình Đồng tuyên bố sẽ làm đơn khiếu nại lên VFF.

    HLV Hữu Thắng và cầu thủ Đình Đồng

    HLV Hữu Thắng và cầu thủ Đình Đồng

    Trong đơn khiếu nại mới gửi lên VFF vừa qua, Đình Đồng trình bày về những cống hiến của mình cho đội tuyển quốc gia và CLB SLNA. Trong khoảng 10 năm choi bóng chuyên nghiệp, Đồng khẳng định chưa gây chấn thương nặng cho ai trước khi có sự cố với Anh Hùng. Tai nạn vừa rồi với Anh Hùng chỉ là không may mắn và nạn nhân cũng đã có sự cảm thông.
    Trong đơn, CLB SLNA và Đình Đồng không đề đạt xin được giảm án cụ thể xuống còn bao nhiêu trận. Nhưng Đồng có bày tỏ rằng tuổi đời của anh không còn trẻ nên nếu VFF giữ nguyên án phạt sẽ có nguy cơ phải giải nghệ. Vì thế, Đình Đồng mong Ban giải quyết khiếu nại VFF xem xét lại mức án có hình thức giảm nhẹ tạo điều kiện cho anh sớm trở lại sân cỏ. Ngoài ra, CLB SLNA cũng trình bày những khó khăn khi họ đã bỏ ra không ít tiền để giữ lại Đình Đồng cho mùa giải 2014 nhưng giờ lại thiếu hụt lực lượng và đề nghị giảm nhẹ cho Đồng.
    Trước đây, cũng từng có một cầu thủ dọa giải nghệ sau khi bị VFF treo giò dài hạn đó là Công Vinh. Khi đang còn khoác áo Hà Nội-T&T, Vinh có hành vi vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh và bị treo giò 6 trận. Cho rằng mình bị phạt quá nặng, Vinh tuyên bố sẽ giải nghệ nếu không được giảm án. Cuối cùng thì Ban giải quyết khiếu nại giảm hình phạt cho Vinh xuống còn 3 trận và Vinh vẫn tiếp tục chơi bóng.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC