• Đội trưởng Phi Sơn nhiều khả năng vắng mặt trận gặp Thanh Hóa vì chấn thương
    09:03 | 13/03/2020

    Lần đầu tiên TP.HCM được chơi trên sân nhà ở V.League 2020, thế nhưng nhiều khả năng đội bóng chủ sân Thống Nhất sẽ không có được sự phục vụ của “nhạc trưởng” Trần Phi Sơn.

    Trở về từ Viêng Chăn – Lào, các cầu thủ TP.HCM chỉ nghỉ ngơi sáng ngày (12/3), đúng 16h00 chiều cùng ngày, thầy trò HLV Chung Hae-soeng có mặt trên sân Quân khu 7 để tập luyện trở lại, chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 2 gặp CLB bóng đá Thanh Hóa.

    Phi Sơn đang là đội trưởng CLB TP.HCM mùa giải 2020.

    Trong buổi tập này, các cầu thủ TP.HCM chỉ ra sân với những cầu thủ dự bị và vào sân ở hiệp hai trong chiến thắng 2-0 trước Lao Toyota ở vòng 3 AFC Cup 2020. Những cầu thủ đá trọn vẹn 90 phút ở Viêng Chăn – Lào như Hoàng Thịnh, Công Hiển, Công Phượng,..chỉ ở phòng gym tập hồi phục.

    Trong chiến thắng 2-0 của TP.HCM trước Lao Toyota, tiền vệ đội trưởng Trần Phi Sơn đã gặp chấn thương và phải rời sân trong hiệp một. Trao đổi nhanh với Webthethao trên sân tập Quân khu 7, hai trợ lý của HLV Chung Hea-soeg đều khẳng định khả năng ra sân của Phi Sơn ở trận đấu gặp Thanh Hóa là rất khó: “Hiện Phi Sơn đã được đi thăm khám, chấn thương không quá nặng. Tuy nhiên, việc căng cơ đùi sau và không muốn quá tải, nên Sơn cần được nghỉ ngơi cho chặng đường dài phía trước”, trợ lý CLB TP.HCM cho biết.

    Trả lời báo giới trong buổi tập của CLB TP.HCM, chiều ngày (12/3), HLV Chung Hea-soeng không khéo nói về chấn thương của Phi Sơn: “Hiện tại, tôi không thể nói cậu ấy sẽ bình phục, hay thi đấu trở lại vào ngày nào được. Nhưng chắc chắn 1 điều là chấn thương của Phi Sơn không quá nặng. Tôi chỉ muốn khẳng định với mọi người rằng, TP.HCM là đội bóng chuyên nghiệp, đoàn kết và có sức mạnh tập thể.

    Các bạn thấy, vắng Phi Sơn hiệp 1 trận đấu gặp Lao Toyota, Văn Thành vào sân chơi khá ổn. Chúng tôi luôn có phương án thay thế, dù đó là cầu thủ nào đi nữa. Thực tế, tôi muốn nói với các bạn rằng, Phi Sơn là cầu thủ xuất sắc. Không chỉ ban huấn luyện, người hâm mộ bóng đá TP.HCM cũng rất mong Phi Sơn trở lại sớm”.

    Phi Sơn nhiều khả năng vắng mặt trận gặp Thanh Hóa.

    Năm 2019, tiền vệ Trần Phi Sơn gần như mất nguyên 1 mùa, tiền vệ được mệnh danh là “Ronaldo xứ Nghệ” chỉ đá 2 đến 3 trận cuối mùa giải, đóng góp 1 phần cho ngôi vị Á quân V.League 2019 của TP.HCM. Tuy nhiên, đến mùa giải 2020, Phi Sơn được ban huấn luyện TP.HCM trao tấm băng đội trưởng, anh thi đấu 3 trận đấu chính ở sân chơi châu lục, 1 trận ra quân TP.HCM thắng ngược Quảng Nam 3-1. Tuy nhiên, đến lượt trận thứ 3 ở bảng F, AFC Cup 2020 trên sân Lao Toyota, Phi Sơn bị căng cơ đùi và phải rời sân.

    Trận đấu giữa CLB TP.HCM và Thanh Hóa FC sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất vào lúc 19h ngày 15/3.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC