• Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan tại Asiad
    22:54 | 19/08/2018

    Trong trận ra quân của mình ở nội dung bóng đá nữ Asiad 2018, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2. Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sớm giành vé vào tứ kết.

    Thời gian gần đây, bóng đá nữ Thái Lan tiến bộ rất nhanh. Ở giải Đông Nam Á cách nay chưa lâu, Thái Lan suýt chút nữa đã gây bất ngờ trước Australia. Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại vẫn đủ sức đánh bại đội bóng nữ đất Chùa Vàng.

    Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan để vào tứ kết Asiad 2018

    Bóng mới lăn 20 phút, Việt Nam đã vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Tuyết Dung. Đấy là tình huống mà ngôi sao của bóng đá nữ Việt Nam băng vào rất nhanh, kết thúc chính xác, làm tung lưới Thái Lan: 1-0.

    Sau bàn thua, Thái Lan gia tăng sức ép lên phía khung thành của thủ thành Khổng Thị Hằng bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Đến phút 30, đội bóng nữ đất Chùa Vàng tìm được bàn gỡ hoà.

    Phạm Thị Tươi phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong khu vực 16m50, và Thái Lan được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Nildhamrong kết thúc thành công, san bằng tỷ số 1-1.

    Nhưng trước khi hiệp 1 kết thúc, đội bóng của HLV Mai Đức Chung kịp ghi thêm 2 bàn thắng nữa, để tái lập thế dẫn bàn.

    Phút 33, Nguyễn Thị Vạn dứt điểm thành công, mang về bàn dẫn trước 2-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chưa hết, ở phút 40, Nguyễn Thị Liễu đón pha đá phạt góc của đồng đội, bật cao hơn hàng thủ Thái Lan, đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1.

    Dẫn trước 2 bàn, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động giảm tốc độ trong hiệp 2. Nhờ thế mà Thái Lan có cơ hội giữ bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn.

    Mãi đến phút 80, Thái Lan mới có bàn thắng thu ngắn cách biệt xuống còn 2-3, do công của Sornsai, nhưng chừng đó là chưa đủ để họ tránh khỏi thất bại trước đội tuyển nữ Việt Nam.

    Thắng chung cuộc 3-2, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã có vé vào vòng tứ kết, do trước đó Thái Lan đã có 1 trận thua khác trước Nhật Bản.

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC