• Đội tuyển futsal Việt Nam rơi vào nhẹ tại VCK futsal châu Á 2018
    12:36 | 12/12/2017

    Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) futsal châu Á 2018, vừa được AFC công bố, đội tuyển futsal Việt Nam rơi vào bảng đấu khá dễ thở, bên cạnh 3 đối thủ vừa sức là Trung Hoa Đài Bắc, Malaysia và Bahrain.

    Ở bảng A của đội tuyển futsal Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa là chủ nhà, Malaysia là đội từng đánh bại chúng ta tại giải Đông Nam Á ở TPHCM cách nay chưa lâu. Tuy nhiên, xét về tương quan giữa các nền futsal, đấy đều là các đối thủ mà đội tuyển futsal Việt Nam có thể chơi được.

    Đội tuyển futsal Việt Nam rơi vào bảng nhẹ tại giải châu Á 2018

    Đội còn lại trong bảng là Bahrain dù đến từ khu vực Tây Á, nhưng không thuộc loại quá mạnh, cũng chưa có thành tích gì đáng kể ở các giải đấu châu lục.

    Trong khi đó, ở bảng B, cựu vô địch Nhật Bản sẽ chung bảng với Uzbekistan, Tajikistan và Hàn Quốc. Đây là bảng đấu khá nặng, các đội trong bảng B thiếu may mắn vì Nhật Bản không phải là hạt giống của giải năm nay, do từng để thua đội tuyển futsal Việt Nam ở VCK giải châu Á 2 năm về trước, tại vòng tứ kết. Vì thế, bảng B vô tình có thêm 1 đội rất mạnh mà không phải là hạt giống.

    Ở bảng C, đương kim vô địch Iran xem như chắc một suất vào tứ kết. Chiếc vé vào tứ kết còn lại của bảng này sẽ là việc cạnh tranh giữa 3 đội Iraq, Trung Quốc và Myanmar. Trong số này, Iraq có ưu thế nhất.

    Bảng D có các đội Thái Lan, Kyrgyzstan, Lebanon và Jordan. Trong đó, Thái Lan dĩ nhiên là đội mạnh nhất, dựa vào lực lượng hùng hậu và dựa vào thành tích cao ở các giải châu Á nhiều năm trở lại đây.

    Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tại vòng bảng, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, các trận đấu sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp sau 1 lượt trận.

    Mục tiêu của đội tuyển futsal Việt Nam tại giải châu Á năm 2018 là vào tứ kết. Giải sẽ diễn ra ở Đài Bắc Trung Hoa từ ngày 1-12/2/2018.

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC