• ĐT nữ VN thắng tưng bừng Kyrgyzstan
    11:05 | 25/05/2013

    Không gặp bất cứ trở ngại nào, ĐT nữ Việt Nam có chiến thắng “hủy diệt” thứ 2 liên tiếp ở vòng đấu loại Asian Cup 2014.

    1369440798-bong-da-viet-nam

    Đang trên đà hưng phấn sau khi hạ gục đội chủ nhà Bahrain với tỉ số 8-0 và chỉ phải gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng C Kyrgyzstan (xếp hạng 125 thế giới), nhưng HLV Trần Vân Phát vẫn tỏ ra khá thận trọng khi tung ra đội hình mạnh nhất, tương tự như trận ra quân.

    Mặc dù đối thủ đến từ Trung Á có thể hình vượt trội hơn hẳn và nền tảng thể lực sung mãn nhưng với đẳng cấp của mình, các cô gái Việt Nam không quá khó để làm chủ thế trận. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, các học trò của ông Trần Vân Phát đã vươn lên dẫn trước đối thủ 7 bàn. Các bàn thắng của ĐT nữ Việt Nam được ghi liên tiếp ở các phút 2, 6, 12, 15, 22, 23 và 35.

    Bước sang hiệp hai, HLV Trần Vân Phát chỉ đạo các học trò chủ động chơi chậm để giữ sức với lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Không mất quá nhiều sức nhưng các cô gái Việt Nam vẫn tiếp tục khiến đối thủ Kyrgyzstan phải gồng mình chống đỡ. ĐT nữ Việt Nam tiếp tục nã vào lưới Kyrgyzstan 3 bàn thắng ở các phút 60, 81 và 87 để ấn định chiến thắng 10-0 (theo số liệu đến thời điểm này của Liên đoàn bóng đá châu Á).

    Giành chiến thắng trước Kyrgyzstan, ĐT nữ Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng C mà Hong Kong vừa tạm đánh chiếm hơn một tiếng trước đó (cùng 6 điểm nhưng hơn về hiệu số). Lượt trận cuối, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ phải quyết đấu với Hong Kong để giành tấm vé duy nhất tham dự VCK Asian Cup 2014.

    Tuy vậy, Hong Kong (xếp hạng 66 thế giới) ở thời điểm hiện tại dường như cũng chẳng phải đối thủ cùng đẳng cấp với ĐT nữ Việt Nam và tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2014 hay xa hơn nữa là giấc mơ World Cup đang ở rất gần với thầy trò HLV Trần Vân Phát. Bởi với 2 trận toàn thắng, ghi được 18 bàn và không để lọt lưới bàn nào là minh chứng hùng hồn nhất cho sức mạnh của các cô gái đến từ Việt Nam.

    Đội hình xuất phát ĐT Việt Nam: Đặng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Mai.

    Theo Khampha

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC