• Dư âm trận giao hữu U23 Việt Nam – U23 Myanmar: Chúng ta mạnh hay đối thủ yếu?.
    14:54 | 12/06/2013

    Sau chiến thắng dễ dàng 2-0 trước U23 Myanmar nhiều người cho rằng U23 Việt Nam chưa mạnh, mà là đối thủ của chúng ta quá yếu.

    Danh Ngọc ăn mừng bàn thắng

    Danh Ngọc ăn mừng bàn thắng

    Trong phòng họp báo HLV Văn Phúc vẫn tỏ ra khá điềm tỉnh sau chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar. Theo ông Phúc U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế đặc biệt là ở khâu dứt điểm, nếu các cầu thủ của ông chính xác hơn thì trận đấu không dừng lại ở tỉ số 2-0. Hơn nữa, trước một đối thủ không quá mạnh như U23 Myanmar hàng phòng ngự của chúng ta vẫn để lộ khoảng trống. Nếu thủ thành Nguyên Mạnh không thi đấu cảnh giác với pha bay người đẩy bóng ở đầu hiệp một thì cú dứt điểm bằng đầu cực kỳ hiểm hóc của tiền vệ Ko Chit đã khiến U23 Việt Nam ôm hận.

    Đội trưởng Mạnh Dũng

    Đội trưởng Mạnh Dũng

    Tuy nhiên, cũng phải giành những lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ áo đỏ. Chỉ ít ngày sau đợt tập trung, U23 Việt Nam đã dần tiến bộ. Giữ lại bốn cầu thủ trong đội hình ra quân so với CLB Nhật Bản trên sân Mỹ Đình, nhưng các học trò của ông Phúc cũng đã có những pha phản công biên xuất sắc làm đối thủ không kịp trở tay. Thiếu Văn Quyết, Văn Thắng trong đội hình xuất phát nhưng ở tuyến giữa Huy Hùng, đặc biệt là đội trưởng Mạnh Dũng đã cho thấy sự an tâm. Ngoài Quang Hưng, Hoàng Thiên, Đình Hoàng, Thanh Hào thi đấu tròn vai, sự nhạy bén và cảm giác chọn vị trí rất tốt của Minh Tuấn, Danh Ngọc cũng đáng nhận được những lời khen ngợi.

    HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò cần nhiều thời gian để cải thiện lối chơi

    HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò cần nhiều thời gian để cải thiện lối chơi

    Nói về chiến thắng của U23 Việt Nam trưởng đoàn U23 Myanmar ông Tin Myint Aung khẳng định “Các cầu thủ U23 Việt Nam vượt trội hơn chúng tôi về cả thế trận lẫn con người, đúng là đội bóng của chúng tôi còn quá nhiều hạn chế so với các bạn”. Biết rằng các học trò HLV Văn Phúc không hề hoan hỷ sau chiến thắng dễ dàng trước đối thủ nhưng chắc chắn mục tiêu mà chúng ta hướng tới không chỉ là đánh bại đội bóng chủ nhà của SEA Games 27, mà điểm chúng ta hướng tới chính là trận đấu cuối cùng của SEA Games. Vì thế, khi phải chạm trán với U23 Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore… chắc chắn chúng ta sẽ không thể mạnh như thời điểm hiện tại.

    Đình Viên

     

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC