• Dù thua U19 Hàn Quốc, HLV U21 HAGL vẫn khen ngợi học trò
    07:13 | 21/11/2015

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết rằng các cầu thủ đã chơi đúng đấu pháp đề ra khiến ông rất hài lòng. Chỉ tiếc là bàn thắng chưa đến với U21 HAGL.

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn (trái) và ban huấn luyện đánh giá cao các học trò

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn (trái) và ban huấn luyện đánh giá cao và khen các học trò

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn khen ngợi học trò trong phòng họp báo: “Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã chơi một trận đấu rất tốt. Chỉ thiếu mỗi việc ghi bàn thôi. Hàn Quốc là đội tận dụng cơ hội tốt hơn và đã giành chiến thắng. Chúng tôi đã có một trận đấu rất cố gắng trước đối thủ U19 Hàn Quốc có đấu pháp, lối chơi chặt chẽ. Với thể hình to lớn và thể lực tốt, họ đã chơi pressing ngay từ đầu trận gây nhiều khó khăn cho cầu thủ của tôi. Tuy nhiên sau 30 phút, U21 HAGL lấy lại thế trận và tổ chức nhiều đợt tấn công. Đáng tiếc đã không có bàn thắng”.
    So với lực lượng đã giúp HAGL lên ngôi vô địch 1 năm về trước thì ở trận ra quân giải U21 quốc tế năm nay, đội bóng phố núi chỉ có một thay đổi ở hàng thủ khi trung vệ có Thân Thắng Toàn thay cho Bùi Tiến Dũng. Nói về nhân tố mới này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Sau khi không mượn được trung vệ Bùi Tiến Dũng, tôi đã chọn Thắng Toàn để thay thế. Thắng Toàn có tâm lý ổn định cùng với tầm vóc tốt sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Tiến Dũng. Dù mới trở lại sau chấn thương dài nhưng Toàn đã chơi tốt, hoàn thành nhiệm vụ đề ra”.
    Trong khi đó, có nhiều lo lắng rằng tiền vệ Tuấn Anh phải thi đấu nhiều trong mủa giải vừa qua và đang có vẻ quá tải. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng phủ nhận điều này: “Tuấn Anh có thể lực, sức bền tốt và trận này chơi tốt đấy chứ. Không hề có chuyện cậu ấy bị quá tải đâu. Tôi khẳng định đôi chân của Tuấn Anh đã bình phục 100%”.
    HLV trưởng Kim In Wan của U19 Hàn Quốc thì cho biết: “Dù thì đấu trong điều kiện thời tiết khá nóng nhưng hôm nay hai đội đều chơi tốt. Tôi hy vọng chúng tôi và U21 HAGL sẽ tiến xa hơn ở giải đấu này”. Đánh giá về các cầu thủ HAGL cũng như khả năng thi đấu ở nước ngoài, vị HLV người Hàn Quốc nhận xét: “Tôi không đánh giá cụ thể cầu thủ nào. Nhưng tôi nhận thấy các cầu thủ HAGL đã thi đấu tốt, họ có khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn. Nếu họ cứ chơi như thế này, họ sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC