• Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2014: Quyết tâm giành chiến thắng
    12:20 | 27/09/2014

    Sau khi bất ngờ hạ gục được “ông lớn” futsal châu Á là Thái Lan với tỉ số 2-0 ở vòng loại bảng giải vô địch futsal Đông Nam Á 2014 đứng đầu bảng, và ở lượt trận bán kết tiếp theo, tuyển futsal Việt Nam dù được đánh giá cao hơn trước tuyển Australia, tuy nhiên thầy trò HLV Bruno Jose Garcia Formoso bất ngờ để thua á quân Australia với tỉ số 3-4 đành chấp nhận tranh hạng ba với Indonesia.

    TUyển Việt Nam quyết tâm đoạt HCĐ

    Tuyển Việt Nam quyết tâm đoạt HCĐ

    Tuyển Việt Nam một lần nữa đánh mất cơ hội để góp mặt ở vòng chung kết. Ở trận đấu này, ngoài cầu thủ Đức Hòa bị thẻ đỏ trong trận gặp Thái Lan phải nghĩ thi đấu, tuyển Việt Nam còn chịu một mất mát lớn, đó là cầu thủ Trần Long Vũ (6) trong một pha va chạm với cầu thủ đội Australia đã bị chấn thương nặng, gãy tay, phải đươc đi cấp cứu sau đó.
    Và để chuẩn bị cho trận đấu tranh hạng ba trước Indonesia diễn ra chiều nay (27-9), hôm qua tuyển futsal Việt Nam đã có buổi tập nhẹ với các bài tập tấn công và phòng ngự cũng như các tình huống đá phạt nhằm hoàn thiện lối chơi. Theo điều lệ, nếu sau hai hiệp đấu chính thức (20 phút/hiệp) tỷ số trận đấu hòa thì hai đội sẽ đá luân lưu 6m, vì vậy bài tập này cũng đã được BHL chú ý. Nói như HLV người Tây Ban Nha là muốn “làm nên một điều gì đó” thì trước tiên phải đảm bảo chắc chắn cho khung thành của đội nhà. Thực tế, cơ hội và khả năng để giành hang ba của thầy trò HLV Bruno Jose Garcia Formoso lúc này là điều có thể, cho dù Indonesia từ lâu được xem là đội mạnh. Thế nên, khi đánh giá về cơ may cho tuyển futsal Việt Nam, HLV trưởng Bruno Garcia tỏ ra biết người biết ta: “Các cầu thủ của chúng ta đã có sự tiến bộ đáng kể về kỹ – chiến thuật lẫn thể lực. Tuy nhiên, để làm nên bất ngờ là không dễ, bởi Indonesia tại giải lần này họ có sự chuẩn bị tốt. Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa là đội tuyển futsal Việt Nam sẽ không cố gắng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành hạng ba”

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC