• Giám đốc của Schalke xin lỗi Boateng
    13:25 | 11/09/2013

    Lãnh đạo của Schalke trước đó phát biểu rằng Boateng rời AC Milan là vì những hành động phân biệt chủng tộc của các CĐV. Tuy nhiên, ông thừa nhận mình đã mắc sai lầm.

    311748_heroa

    Giám đốc Peter Peters của Schalke đã rút lại lời tuyên bố về lý do rời Italia của Kevin-Prince Boateng. Trước đó, ông cho rằng tiền vệ này đã ra đi vì không chịu nổi những hành động phân biệt chủng tộc.

    Khi còn chơi cho Milan, Boateng đã bỏ thi đấu trong trận giao hữu với Pro Patria vì những lời lẽ và hành động chế giễu màu da của anh từ trên khán đài. Giám đốc tài chính của Schalke cho rằng đó là lý do khiến tiền vệ này ra đi.

    “Sau khi tham khảo ý kiến với Tổng giám đốc Horst Heldt, tôi thừa nhận ý kiến của mình là hoàn toàn sai lầm.” – ông phát biểu trên trang web chính thức của CLB.

    “Ông Heldt khẳng định rằng sự cố phân biệt chủng tộc chắc chắn không phải là lý do khiến Kevin quyết định chuyển đến Schalke 04.”

    “Ngay khi trở lại Schalke, tôi sẽ nói chuyện với Kevin và xin lỗi vì tuyên bố này.”

    Tân binh 26 tuổi của Schalke đã có trận ra mắt trong chiến thắng 2-0 trước Bayer Leverkusen.

    Theo Goal

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC