• Hạ gục U-21 Thái Lan 3-0, U-19 HA-GL lên ngôi vô địch
    11:09 | 29/10/2014

    Chơi một trận đấu trên cơ hoàn toàn trước U-21 Thái Lan và giành chiến thắng 3-0, đoàn quân của HLV Graechen lên ngôi vô địch một các đầy thuyết phục.

    Trao Cúp vô địch cho đội U19 Học viện HAGL

    Trao Cúp vô địch cho đội U19 Học viện HAGL

    Thậm chí, nếu các cầu thủ U-19 HA-GL dứt điểm tốt hơn nữa, cách biệt đã không dừng lại ở con số 3 bàn thắng. Sự áp đảo toàn diện của U-19 HA-GL khiến cho các cầu thủ U-19 Thái Lan có ý chiến đấu rất mạnh mẽ khi vừa có cú lội ngược dòng khó tin trước U-21 Malaysia ở trận bán kết trước đó, đã thi đấu dường buông xuôi ở những phút cuối trận.
    Vẫn với phong cách của mình, HLV Graechen cho các học trò tràn lên tấn công ngay từ đầu trận. Trong khi đó, U-21 Thái Lan cố gắng chơi áp sát, tranh chấp quyết liệt để giám bớt áp lực từ phía U-19 HA-GL và tìm cơ hội phản công nhưng không thành công và hầu như phải co cụm về phòng ngự. Các cầu thủ U-19 HA-GL kiếm soát bóng tốt với những pha phối hợp nhuần nhuyễn để kiểm soát hoàn toàn thế trận và gây nhiều sóng gió về phía đối phương.
    Sức ép liên tục của U-19 HA-GL khiến hàng phòng ngự của U-21 Thái Lan bộc lộ sai lầm. Phút 15, Công Phượng có pha đi bóng chọc thẳng vào vòng cấm địa khiến hậu vệ U-21 Thái Lan phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Văn Sơn dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho U-19 HA-GL.

    Ông Đoàn Nguyên Đức trong ngày vui

    Ông Đoàn Nguyên Đức trong ngày vui

    Sang hiệp 2, U-21 Thái Lan dâng lên tìm kiếm bàn gỡ. Thể lực tốt cùng sức càn lướt của các cầu thủ Thái Lan cũng có lúc gây nhiều khó khăn cho các học trò HLV Graechen. Tuy nhiên, thủ môn Văn Tiến đã chơi rất tốt cùng hàng phòng ngự U-19 HA-GL chơi tập trung không cho đối phương cơ hội nào. Trong khi những miếng phối hợp tấn công ăn ý ở tuyến trên khiến U-21 Thái Lan liên tiếp phải ở trong tình trạng báo động. Phút 75, Công Phượng và Văn Toàn có pha hợp hợp đẹp mắt để rồi Phượng có cơ hội đối mặt, tung cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 cho U-19 HA-GL.
    Đến lúc này, U-21 Thái Lan thi đấu gần như buông xuôi và để lộ nhiều khoảng trống cho U-19 HA-GL khai thác. Nếu dứt điểm tốt hơn thì những Văn Toàn, Thanh Tùng, Xuân Trường, Hồng Duy và cả Công Phượng đều có thể ghi thêm những bàn thắng. Đến phút 90+4, Văn Toàn thoát xuống đối mặt nhưng đã rất đồng đội chuyền ngang cho Công Phượng vừa tầm băng lên, đệm bóng vào lưới ấn định chiến thắng 3-0 cho U-19 HA-GL. Sau 4 trận chung kết trước đó chỉ về nhì, lần này đoàn quân HLV Graechen đã đổi màu thành HCV một cách thuyết phục.
    Ở trận tranh hạng Ba trước đó, U-21 Việt Nam giành chiến thắng U-21 Malaysia với tỷ số 2-1 để giành HCĐ.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC