• HAGL có phá dớp trước SLNA?
    10:29 | 29/07/2016

    SLNA là đối thủ kỵ giơ của HAGL khi đội bóng xứ Nghệ luôn giành kết quả có lợi mỗi khi hai đội đối đầu. Nhưng hiện tại SLNA đang chịu tổn thất lực lượng cũng như phong độ bết bát là cơ hội cho HAGL phá dớp.

    Nni buồn thất trận của cầu thủ SLNA

    Nni buồn thất trận của cầu thủ SLNA

    SLNA đang có chuỗi trận cực kỳ đáng quên. Trong 5 trận gần nhất, đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường chỉ có được một chiến thắng trước Than Quảng Ninh, còn lại toàn thua cả bốn trận, thậm chí là để thua ngược trước đội bóng “vừa miếng” là Sanna Khánh Hòa ngay tại sân Vinh. Phong độ bết bát đó khiến SLNA bị trôi về nhóm cuối bảng ở vị trí thứ 11 và đang phải chạy đua trốn vị trí phải đá play-off.

    Người hâm mộ xứ Nghệ

    Người hâm mộ xứ Nghệ

    Đội nhà thi đấu không tốt khiến người hâm mộ xứ Nghệ nản lòng và quay lưng. Sân Vinh luôn được xem là “chảo lửa” thì những vòng đấu gần đây bỗng… nguội lạnh khi chỉ có lèo tèo ít khán giả đến cổ vũ SLNA. Trong bối cảnh đó, việc tiếp một đối thủ không quá mạnh như HAGL sẽ là cơ hội rất tốt để cho thầy trò HLV Ngô Quag Trường giành chiến thắng cũng như lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Nhưng cái khó là ngoài chuỗi phong độ kém cỏi vừa qua khiến tinh thần toàn đội chịu nhiều áp lực thì SLNA cũng không có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Hậu vệ tuyển thủ quốc gia Đình Hoàng mới tái phát chấn thương cơ đùi sau trận gặp Hà Nội T&T ở vòng trước. Bên cạnh đó, trung vệ “lão tướng” Nguyễn Minh Đức cũng chưa bình phục hoàn toàn chấn thương đùi. Hàng thủ của SLNA càng thêm chắp vá khi tuyển thủ U23 Việt Nam, Phạm Mạnh Hùng cũng bị treo giò vì đã nhận 3 thẻ vàng.

    Thiếu vắng đến 3 trụ cột ở hàng thủ là tổn thất không hề nhỏ với SLNA. Trong khi ở tuyến trên, bộ đôi ngoại binh Odat – Baba cũng đang gây thất vọng với khả năng săn bàn yếu kém. Vì thế mà dù thi đấu sân nhà nhưng SLNA cũng không được đánh giá cao hơn HAGL. Trên BXH hiện tại, SLNA cũng chỉ đứng ngay phía trên HAGL với 3 điểm nhiều hơn. Một khoảng cách không thật an toàn cho cả đôi bên và đội nào thua trong trận đấu này sẽ đối mặt nguy cơ đá trận play-off vào cuối mùa bóng. Về lực lượng, HAGL chỉ tổn thất tiền đạo Tạ Thái Học bị đứt dây chăng, phải nghỉ thi đấu hết giải, còn lại thì đều sẵn sàng cho trận làm khách tại sân Vinh. Đội bóng phố núi cũng cho thấy khả năng vượt khó của mình thời gian gần đây với trận hòa trước Hải Phòng rồi chiến thắng trước Hà Nội T&T khiến cả V.League ngạc nhiên. Thế nên dù rất khó khăn khi phải làm khách trước đối thủ kỵ giơ SLNA, nhưng khi đối thủ đang tổn thất lực lượng cũng như phong độ không tốt, là cơ hội cho HAGL phá dớp.

    Một trận đấu sớm khác ở vòng 18 là Hà Nội T&T tiếp Đồng Tháp ở sân nhà Hàng Đẫy. Đội khách đã bị nhận diện cho 1 tấm vé xuống hạng và dường như cũng an phận, không cho thấy sự phản kháng nào trong cuộc đua trụ hạng. Vì thế mà sẽ không quá khó khăn cho Hà Nội T&T giành được 1 chiến thắng để đua tranh ngôi vô địch.

    Lịch thi đấu:                                                                                                                                     17h30: SLNA – HAGL                                                                                                                           18h: Hà Nội T&T – Đồng Tháp

    Trúc Phương

     

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC