• Hạng nhất QG 2015: CLB Hà Nội lên ngôi vô địch và chính thức thăng hạng
    09:23 | 24/08/2015

    Có được 1 điểm quý giá trước chủ nhà TP.HCM, CLB bóng đá Hà Nội lên ngôi vô địch giải hạng nhất QG Kienlong bank 2015 và chính thức thăng hạng dù giải đấu vẫn còn một vòng nữa mới khép lại.

    CLB TPHCM (trai) không thể vượt qua CLB Hà Nội

    CLB TPHCM (trai) không thể vượt qua CLB Hà Nội

    Cuộc đối đầu giữa TP.HCM và Hà Nội được xem là trận chung kết của giải hạng nhất QG Kienlong bank 2015, bởi đội bóng thủ đô đang đứng ở vị trí thứ nhất với 26 điểm, trong khi đó chủ nhà TP.HCM xếp vị trí thứ 2 với 20 điểm sau 12 vòng đấu. Vậy nên, chỉ cần giành được 1 điểm trước chủ nhà TP.HCM, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ chính thức thăng hạng V-League 2016.
    Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Hà Nội mới là đội bóng có thế chủ động, đặc biệt là sự cơ động của Quang Hải, Đức Huy, Văn Thuận, Duy Long giúp đội khách chiếm thế chủ động trong phút đầu tiên trận đấu. Trái ngược với đội khách Hà Nội, chủ nhà TP.HCM thiếu vắng đến 3 trụ cột do thẻ phạt là Công Hiển, Nguẫn Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của đội bóng chủ sân Thống Nhất. Tuy nhiên, khép lại 45 phút đầu tiên, Hà Nội vẫn không thể xuyên thủng mành lưới thủ môn Văn Nhàn (TP.HCM).

    CLB Hà Nội lên ngôi vô địch

    CLB Hà Nội lên ngôi vô địch

    Bước sang hiệp hai TP.HCM chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, lần lượt là Văn Thạnh, Kim Long, Minh Trung, Thanh Bình.. bên phía chủ nhà không thể khai thông được thế bế tắc trận đấu. Thế nhưng cũng phải khẳng định rằng HLV Nguyễn Đức Thắng (Hà Nội) xây dựng lối chơi phòng ngự chặt chẻ và khoa học. Vậy nên, kết thúc 90 phút trên sân Thống Nhất đại diện bóng đá thủ đô thành công với mục tiêu 1 điểm đề ra. Như vậy, sau 13 vòng đấu tại giải hạng nhất QG – Kienlongbank 2015,CLB bóng đá Hà Nội chính thức giành vé thăng hạng V-League 2016, khi có được (27 điểm), bỏ xa 6 điểm so với chính đối thủ của họ là TP.HCM (21 điểm).
    Ở vòng đấu 13, việc CAND và Đắk Lắk về trắng tay trước Phú Yên và CLB bóng đá Huế khiến họ trở thành ứng cử viên cho chức xuống hạng. Bởi trước vòng đấu cuối cùng cả Đắk Lắk và CAND chỉ có được 13 điểm. Trong khi đó Nam Định “thoát án” khi họ có được 3 điểm trước Bình Phước bằng chiến thắng 2-1 trên sân Thiên Trường.
    Kết quả – BXH vòng 13 Hạng nhất QG 2015:

    CAND – Phú Yên 0-1
    CLB bóng đá Huế – Đắk Lắk 2-1
    TPHCM – Hà Nội 0-0
    Nam Định – Bình Phước 2-1

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC