• HLV Đoàn Thị Kim Chi: Tôi muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho bóng đá TP.HCM
    12:53 | 28/06/2015

    Đội bóng đá nữ TP.HCM chính thức đăng quang ngôi vương giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2015. Chia sẻ về chức vô địch vừa có được, HLV Kim Chi cho rằng đây là phần thưởng xứng đáng mà các học trò có được. Bên cạnh đó “nữ tướng” Kim Chi khẳng định mình muốn công hiến nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá TP.HCM nói riêng.

    HLV Đoàn Thị Kim Chi

    HLV Đoàn Thị Kim Chi

    *Chúc mừng Kim Chi cùng các học trò đã trở thành tân vương giải VĐQG nữ 2015. Vậy Kim Chi có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình ở thời điểm hiện tại?
    HLV Kim Chi: Chắc chắn tôi và các học trò đang rất là vui và hạnh phúc với những gì đã làm được ở mùa bóng năm nay. Đó là sự nổ lực cố gắng hết mình của tất cả, trong những lúc khó khăn nhất toàn đội đã cố gắng vượt qua. Như trận đấu cuối của giải trước Hà Nội 1, có những lúc bị đối thủ vươn lên dẫn trước, nhưng tinh thần và nổ lực đã giúp chúng tôi có được thành công.
    *Chức vô địch hiện tại trên cương vị HLV trưởng có khác gì với thời mà Kim Chi còn là một cầu thủ?
    Có lẽ Kim Chi là người may mắn khi trong sự nghiệp cầu thủ cũng từng vô địch và giờ đây trên cương vị HLV mình cũng làm được điều đó. Có lẽ, trên cương vị HLV mình hãnh diện vì những toàn đội đã làm được. Chi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn tất cả NHM, các học trò đã làm nên chức vô địch ngày hôm nay.
    *Kim Chi nghĩ gì về giọt nước mắt của các học trò ngày hôm nay?
    Chi nghĩ đó là giọt nước mắt của niềm vui, hạnh phúc mà các em xứng đáng có được. Chi cũng đã từng có những giây phút hạnh phúc như thế, còn giờ đây có lẽ thành công và thất bại cũng nhiều, nên Chi hiểu và chia sẽ với các em về điều này.

    HLV Kim Chi chỉ đạo các học trò

    HLV Kim Chi chỉ đạo các học trò

    *Theo HLV Kim Chi đâu là điều cơ bản nhất để đội bóng có được thành công như ngày hôm nay?
    Tôi đã từng dặn các học trò luôn ra sân với tinh thần cao nhất, dù đối thủ là nhà ĐKVĐ hay đội bóng đang đứng cuối bảng. Nếu như các em ra sân với tư tưởng chủ quan là chúng ta đã thất bại, điều này đã được các học trò thể hiện suốt từ đầu mùa giải đến nay. Ngay cả trận đấu cuối cùng này, rất nhiều vị trí của đội đã xuống sức nhưng vì tinh thần, khát khao họ vẫn cùng đứng lên mạnh mẽ để có được chức vô địch.
    *Nữ TP.HCM chính thức đăng quang ngôi vô địch mùa bóng 2015, vậy Kim Chi muốn giành phần thưởng này cho ai?
    Chi muốn chia sẻ phần thưởng này đến tất cả NHM bóng đá cả nước, đặc biệt là những CĐV nhiệt thành của bóng đá nữ. Có được thành tích hôm nay Chi cũng muốn gửi lời đến cô chú lãnh đạo bóng đá TP.HCM, trung tâm TDTT Tao Đàn, CĐV TP.HCM những luôn chung tay, sát cánh cùng đội bóng trong thời gian vừa qua.
    *Đây là lần đầu tiên Kim Chi dẫn dắt đội nữ TP.HCM trên cương vị HLV trưởng đã có được thành công ngoài mong đợi. Dự định tiếp theo của Kim Chi với bóng đá nữ TP.HCM là gì?
    Chắc chắn rồi Chi muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ TP.HCM nói riêng. Nhưng có lẽ điều này Kim Chi sẽ bàn bạc cụ thể với lãnh đạo bóng đá TP.HCM ở mùa giải mới 2016. Còn hiện tại, Chi muốn tận hưởng niềm vui, hạnh phúc hôm nay cùng toàn thể đội bóng.
    Cảm ơn Chi về cuộc trao đổi!.

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC