• HLV Hoàng Thanh Tùng (FLC Thanh Hóa): Khó khăn vẫn đang ở trước mắt
    12:16 | 28/02/2016

    Dù đánh bại Sanna Khánh Hòa 2-0 để lên ngôi đầu bảng, nhưng HLV Hoàng Thanh Tùng FLC Thanh Hóa vẫn thừa nhận những khó khăn với đội bóng ở con đường phía trước.

    HLV Hoàng Thanh Tùng (FLC Thanh Hóa)

    HLV Hoàng Thanh Tùng (FLC Thanh Hóa)

    Trong phòng họp báo, HLV trẻ của đội bóng xứ Thanh thừa nhận họ gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng được mệnh danh là “ngựa ô” của V-League 2016, Sanna Khánh Hòa: “Chúng tôi đã có 45 phút thi đấu đầy khó khăn trên sân Nha Trang, nếu hàng thủ không tập trung cao độ và may mắn không đứng về phía chúng tôi có lẽ chiến thắng không đến dễ dàng như vậy.
    Đáng khen cho tinh thần thi đấu của Sanna Khánh Hòa hôm nay, họ là đội bóng có tổ chức và tính đoàn kết rất cao. Chiến thắng 2-0 trước Sanna Khánh Hòa là nhờ quyết tâm và khát khao giành chiến thắng của toàn đội, Omar và Ivan đã có trận đấu hay. Họ chính là nguồn cảm hứng cho những cầu thủ còn lại của FLC Thanh Hóa.”
    Tuy có được vị chí nhất bảng với 6 điểm sau hai vòng đấu, ghi được 5 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Thế nhưng, HLV Hoàng Thanh Tùng vẫn thừa nhận về con đường khó khăn ở phía trước: “Với FLC Thanh Hóa mỗi trận đấu là một trận chung kết, khó khăn vẫn đang còn ở trước mắt với chúng tôi. Không chỉ trận đấu tới gặp Đồng Tháp, Than Quảng Ninh, mà tất cả các trận đấu của FLC Thanh Hóa đều không hề dễ dàng gì. Vậy nên, mục tiêu của chúng tôi sẽ giải quyết từng trận đấu một.”
    Nhận xét về thất bại 0-2 của đội nhà trợ lý HLV Sanna Khánh Hòa – ông Nguyễn Văn Đồng cho hay: “Trong 45 phút đầu tiên cả hai đội thi đấu đúng đấu pháp của ban huấn luyện đề ra, nếu may mắn hơn chúng tôi đã có lợi thế về mặt điểm số. Tuy nhiên, việc Uche bị chấn thương rời sân khiến tuyến trên của chúng tôi không thể giữ bóng và thất bại. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng FLC Thanh Hóa là đội bóng mạnh, họ có nguồn cầu thủ chất lượng, đặc biệt là hai ngoại binh. Chúng tôi đã lên kế hoạch để đối đầu với họ, tuy nhiên Omar và Ivan đã quá xuất sắc.”

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC