• HLV Lê Thụy Hải chia tay B-Bình Dương
    07:47 | 24/04/2015

    Sau nhiều lần ông Lê Thụy Hải xin nghỉ vì lý do sức khỏe và gia đình nhưng không được lãnh đạo B-Bình Dương chấp nhận. Bất ngờ khuya 22-4, ngay sau trận thua ngược 1-3 của B-Bình Dương trên sân Shandong Luneng (Trung Quốc) trong khuôn khổ AFC Champions League, lãnh đạo đội bóng đất Thủ đã đồng ý để ông Hải rút lui. Đây đã là lần thứ 6 mối lương duyên giữa ông Hải “lơ” và B-Bình Dương hợp rồi tan.

    HLV Lê Thụy Hải (trái) chia tay B-Bình Dương

    HLV Lê Thụy Hải (trái) chia tay B-Bình Dương

    Mâu thuẫn giữa ông Hải và lãnh đạo B-Bình Dương đã âm ỷ bấy lâu nay tuy nhiên việc ra đi của vị HLV người Hà Đông vẫn là khá bất ngờ. Sau những tuyên bố “sốc óc” hồi đầu mùa về việc mua Công Vinh về của ông Hải không khác nào tát nước vào mặt lãnh đạo đội bóng này. Nhưng với những thành tích mà ông Hải mang về cho B-Bình Dương thì lãnh đạo cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
    Tuy nhiên, việc B-Bình Dương thi đấu không thành công ở AFC Champions League khiến ông Hải mất điểm. Tuy B-Bình Dương vào chung bảng với toàn các đội bóng mạnh thuộc khu vực Đông Bắc Á nhưng lãnh đạo đội bóng đất Thủ muốn dù có thua thì cũng phải trong thế ngẩng cao đầu hay cũng cũng tạo nên những trận đấu kịch tích bất ngờ. Nói gì thì nói, B-Bình Dưỡng đã đổ tiền để sắm sao cũng để vươn tầm ra sân chơi châu lục. Thế nên với việc bị loại và mới chỉ có 1 điểm ở sân chơi này sau trận hòa 1-1 với Jeonbuk Huyndai (Hàn Quốc) là kết quả đáng thất vọng của B-Bình Dương.
    Ngoài ra, việc ông Hải liên tiếp có những phát biểu “sốc óc” gần đây về HLV Miura, đội U-23, lứa U-19 HAGL… khiến ông bị dư luận ghét và tất nhiên là đội bóng B-Bình Dương mà ông đang dẫn dắt cũng bị ghét lây. Trong khi, B-Bình Dương quy tụ toàn sao số của làng bóng Việt cũng là muốn thu hút nhiều hơn người hâm mộ thì những phát ngôn nghe thấy ghét của ông Hải chắc chắn cũng gây khó chịu cho lãnh đạo đội bóng và ảnh hưởng thương hiệu của B-Bình Dương.
    Vì thế dù cố chịu nhịn ông Hải nhưng khi tới thời điểm cần thiết là B-Bình Dương quyết định chia tay vị HLV này. Thực tế là những lần B-Bình Dương “trải thảm đỏ” mời ông Hải về cũng chỉ đáp ứng mục tiêu thành tích thôi. B-Bình Dương hiện tại đang dẫn đầu V-League và tỏ ra vượt trội so với phần còn lại nên có lẽ họ tự tin sẽ vô địch mà không cần đến ông Hải “lơ” nữa. Đặc biệt là có thông tin rằng B-Bình Dương đã nhắm đến HLV Nguyễn Hữu Thắng.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC