• HLV Lê Thụy Hải: “Tập có ngoại binh, thi đấu không cho đá ngoại binh sao mà đá”
    22:10 | 04/04/2016

    Đó là lý giải của HLV Lê Thụy Hải về trận đấu “chết hụt” của Thanh Hóa trước CLB TP.HCM ở vòng loại Cúp quốc gia.

    HLV Lê Thụy Hải

    HLV Lê Thụy Hải

    Được xem là ứng viên vô địch V.League 2016 nhưng Thanh Hóa bị TP.HCM gây nhiều khó khăn. Đội chủ còn còn bị thủng lưới trước ở hiệp một và chỉ có thể gỡ hòa nhờ trong hiệp hai bàn phản lưới nhà của TP.HCM trước khi giành chiến thắng khó nhọc trên chấm luân lưu.
    HLV Lê Thụy Hải lý giải: “Cái này là phải hỏi liên đoàn. Tự nhiên chúng tôi đang tập có ngoại binh nhưng đá Cúp quốc gia lại không có ngoại binh nữa thì như thế là trục trặc rồi. Trận đó, chúng tôi có ngoại binh thì đội kia chết lâu rồi. Bây giờ hỏi xem các đội bóng đá Việt Nam có đội nào không trông chờ ngoại binh không. Với chúng tôi thì V.League mới là chính, Cúp quốc gia chỉ là phần nhỏ, rất nhỏ thôi. Thế nên chúng tôi luôn phải tập luyện có ngoại binh. Nhưng đến hôm thi đấu thì lại không có ngoại binh nên đã có trục trặc rồi”.
    Ngoài các ngoại binh thì thêm 3 cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia nữa thì Thanh Hóa đã mất nữa đội hình chính. “Đội tôi thì có hai ông ngoại binh với một ông nhập tịch nữa là ba, rồi thêm ba ông đi đội tuyển nghĩa là mất sáu ông rồi. Đội tuyển của mình đi thì các bạn biết rõ hơn tôi rồi. Máy bay giá rẻ 2 tiếng mới về đến đội thì các bạn đó còn sức đâu. Ba bạn đội tuyển của chúng tôi về đều chơi rất là khó khăn vì không có đủ sức”.
    Ngoài ra, theo ông Hải “lơ” thì đẳng cấp giữa các đội hạng Nhất và V.League cũng không phải quá chênh lệch. “Mà đội hạng Nhất bao giờ họ cũng đá với đội trên họ với tinh thần quyết tâm, máu lửa hơn. Trong khi đó mình chỉ cần hơi nhợt nhạt thôi, bóng đá Việt Nam có hơn nhau nhiều đâu, khi anh chì cần hơi coi thường bạn một tí, hoặc hơi lỏng lẻo một tí là sẽ khác ngay. Tất nhiên hôm chúng tôi gặp CLB TPHCM  mà nói, chúng tôi không may mắn, hiệp hai chúng tôi đá khác đi với hiệp một và chúng tôi có rất nhiều cơ hội nhưng các bạn đó không giải quyết được bàn thắng. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn là kẻ chiến thắng mà, đâu có vấn đề gì đâu”.
    “Mục tiêu của chúng tôi ở V.League cao hơn Cúp quốc gia nên chúng tôi không thể bỏ V.League được. Tất nhiên chúng tôi có thể chuẩn bị trận tới cũng có thể chưa phải là tốt nhưng vẫn phải chuẩn bị có ngoại binh, chứ không thể nào tách ra được. Nhưng mà trình độ của chúng tôi, trừ các cầu thủ chính thức ra thôi, còn các cầu thủ dự bị cũng rất yếu. Lực lượng của Thanh Hóa cũng không phải là đội có bề dày, thế nên xảy ra những việc đó theo tôi nghĩ rất là bình thường, chẳng có vấn đề gì”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC