• HLV Minh Đức: Không có chuyện cầu thủ Hà Nội T&T “buông” vì huấn luyện viên trưởng
    15:45 | 13/03/2016

    Giải thích về thất bại 0-1 trước Sanna Khánh Hòa cũng như chuỗi ba trận thua, một hòa của Hà Nội T&T. HLV Minh Đức cho rằng không có chuyện cầu thủ Hà Nội T&T “đá” ghế HLV trưởng, nếu nghĩ vậy oan cho học trò tôi.

    HLV Phạm Minh Đức

    HLV Phạm Minh Đức

    Gần như HLV Phạm Minh Đức ngồi bất động trong 45 phút của hiệp hai trận đấu Hà Nội T&T thất bại 1-0 trước Sanna Khánh Hòa trên sân Nha Trang. Ngay trong phòng họp báo HLV trưởng đội bóng thủ đô giải thích: “Có lẽ, may mắn đã đến hết với tôi ở các giải trẻ, đã đến lúc tôi phải nghỉ cho người khác lên thay. Các bạn thấy đó, đội bóng của tôi nắm bắt thế trận đến 70%, nhưng may mắn đã không đứng về phía chúng tôi. Duy nhất Sanna Khánh Hòa có một cơ hội và họ chuyển hóa thành bàn thắng, cơ hội của chúng tôi có rất nhiều trong hiệp một và hiệp hai nhưng cầu thủ của tôi không tận dụng được. Đến hiệp hai, tôi phải nói anh Nghiêm (trợ lý HLV ở Hà Nội T&T) ra chỉ đạo xem có đổi được vận không. Nhưng kết quả thì các anh cũng đã thấy, đội tôi thua do thiếu may mắn.”
    Đánh giá về ba thất bại của Hà Nội T&T và một trận hòa sau bốn trận đấu dẫn dắt đội bóng thủ đô, ông Đức nói: “Tất nhiên rồi, thất bại của đội bóng HLV là người chịu trách nhiệm và tôi chấp nhận điều đó. Vậy nên, sau vòng đấu này có thể tôi sẽ nghĩ để người khác lên thay. Chẳng ai lần đầu làm HLV mà may mắn, mà thành công được cả. HLV trên thế giới như của M.U ấy còn thất bại huống gì là tôi, thành công ngay tôi là thiên tài à. Tuy nhiên, khi lãnh đạo đội bóng bổ nhiệm, tôi vẫn sẽ làm.”
    Trước thông tin cho rằng trong trận đấu ngày hôm nay, một số cầu thủ của ông không chịu đá ông nghĩ sao về vấn đề này? “Đừng nói vậy, các bạn đừng nói vậy oan cho cầu thủ của tôi. Tôi đá bóng nhiều tôi biết, hôm nay họ chạy rất nhiều, nếu các bạn không tin có thể xem lại băng ghi hình của trận đấu, họ sút rất nhiều những chỉ thiếu may mắn thôi. Trong bóng đá có khi phải cần đến may mắn, và hôm nay điều đó đã không đứng về chúng tôi.”

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC