• HLV Miura: “Tôi tiếc với bàn thua thứ hai”
    12:20 | 30/03/2015

    Để thua 0-2 trước đội bóng mạnh như Olympic Nhật Bản cũng được xem là một kết quả không tồi. HLV Miura cũng hài lòng về sự nỗ lực của các học trò và kết quả của trận đấu. Tuy nhiên, ông cũng cảm thấy tiếc với bàn thua thứ hai vào những phút cuối trận của đội.

    HLV Miura

    HLV Miura

    Họp báo sau trận đấu, HLV Miura cho biết: “Các cầu thủ Nhật Bản và các cầu thủ Olympic Việt Nam có khoảng cách khá xa về trình độ. Chúng tôi lường trước kết quả trận đấu này, Olympic Việt Nam có thể thua 0-2 thậm chí 0-10. Do đó, tôi đánh giá kết quả này hoàn toàn có thể chấp nhận được nếu nhìn vào thực lực của hai đội.
    Tuy vậy, ông thầy người Nhật Bản cũng cảm thấy tiếc nuối và cho rằng nếu chỉ để thua 1 bàn thôi thì tốt hơn. “Các cầu thủ của chúng tôi đã có một trận đấu rất vất vả và họ đã làm việc hết sức mình để giành được kết quả tốt trước Olympic Nhật Bản. Nhưng vẫn không tránh được một thất bại. Nếu như Olympic Việt Nam chỉ thủng lưới 1 bàn thì tốt hơn nhiều, tôi rất tiếc ở tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai trong những phút cuối cùng”.
    Về lối chơi của Olympic Việt Nam trong trận đấu này, ông Miura cho biết: “Do đã lường trức sức mạnh của Olympic Nhật bản nên Olympic Việt Nam phải chơi phòng ngự với số đông cầu thủ nhưng cuối cùng vẫn phải nhận hai bàn thua vì đối thủ quá mạnh. Trận này Olympic Việt Nam chỉ chơi phòng ngự là chính nên việc không có nhiều cơ hội ghi bàn là bình thường”.
    Nói về khả năng giành vé dự VCK U-23 châu Á của Olympic Việt Nam, ông Miura phân tích: “Olympic Việt Nam sẽ cố gắng thắng Macau càng đậm càng tốt để hi vọng vào cơ hội đi tiếp với một trong năm vị trí nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Đó chắc chắn không phải trận đấu dễ dàng cho chúng tôi bởi các cầu thủ Macau đã chơi rất tốt khi thua Malaysia 0-2. Tuy nhiên, việc chúng tôi có thể đến Qatar hay không còn phải tùy thuộc vào kết quả các bảng đấu khác”.
    Trong khi đó, HLV Makoto Teguramori của Olympic Nhật Bản cho rằng đội bóng của ông cũng gặp không ít khó khăn với Olympic Việt Nam: “Lối chơi của các cầu thủ Nhật Bản đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi sân trơn, bóng ướt. Bên cạnh đó, các cầu thủ Olympic Việt Nam đã thi đấu cố gắng và gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Nhưng trận đấu này là trải nghiệm đầy thú vị với các cầu thủ trẻ của Nhật Bản. Tôi rất hài lòng về sự kết hợp từ các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu với những cầu thủ trong nước. Điều này đã giúp Olympic Nhật Bản có một kết quả tốt”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC