• HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai): Mục tiêu của chúng tôi vẫn là trụ hạng
    14:27 | 21/04/2013

    Có được hai chiến thắng liên tiếp trước ĐTLA và XMXT Sài Gòn cùng với kết quả 3-1. Tân binh Đồng Nai đã vượt mặt nhiều đối thủ mạnh khác như HAGL, B.Bình Dương, XMXT Sài Gòn… để leo lên vị trí thứ 4 trên BXH. Tuy nhiên, sau chiến thắng ấn tượng trên sân Thống Nhất HLV Trần Bình Sự vẫn khẳng định mục tiêu của Đồng Nai vẫn là trụ hạng.

    Choi-xuat-sac-Dong-Nai-trai-gianh-chien-thang-truoc-XMXT-Sai-Gon
    Chơi xuất sắc Đồng Nai ( trái ) giành chiến thắng trước XMXT Sài Gòn

    -Ông có thật sự bất ngờ với hai chiến thắng của đội nhà trước  ĐTLA, XMXT Sài Gòn?.

    Chúng tôi có niềm tin chiến thắng trước khi đối đầu với ĐTLA, còn riêng XMXT Sài Gòn khi tôi nhận thấy họ không thực mạnh ở cả tấn công lẫn phòng ngự, nên tôi quyết định chỉ đạo các học trò mạnh dạn đá đôi công. Hai chiến thắng trước ĐTLA và XMXT Sài Gòn là phần thưởng xứng đáng mà chúng tôi nhận được. Đặc biệt, đây là trận thắng cực kỳ quan trọng với Đồng Nai, 7 điểm có được sau ba vòng đấu chắc chắn các cầu thủ sẽ tự tin hơn rất nhiều cho những trận đấu tiếp theo.

    -Trước khi V-League 2013 khởi tranh, nhiều người cho rằng Đồng Nai chính là ứng cử viên cho một xuất xuống hạng. Vậy theo ông đâu là nguyên nhân giúp Đồng Nai có được vị hiện tại?.

    Trong bóng đá không phải đội bóng bị đánh giá yếu hơn là đội bóng nhận thất bại, Đồng Nai không có những cầu thủ xuất sắc nhưng chúng tôi là một tập thể mạnh, quyết tâm cao nhất mỗi khi xuất trận. Tôi và tất cả các học trò luôn thầm cảm ơn NHM những cầu thủ thứ 12 luôn ủng hộ chúng tôi mỗi khi sung trận. Tuy nhiên, khó khăn sẽ đến với chúng khi mọi đối thủ ở V-League sẽ đề cao cảnh giác với Đồng Nai ở các vòng đấu sau.

    Co-dong-vien-Dong-Nai-tran-san-Thong-Nhat
    Cổ động viên Đồng Nai trên sân Thống Nhất

    -Vượt qua nhiều đối thủ mạnh khác để có mặt trong tốp 4, vậy mục tiêu của Đồng Nai ở V-League 2013 sẽ thay đổi?.

    Khó khăn đang còn ở trước mắt đối với Đồng Nai, chặng đường phía trước của giải đấu còn rất dài. Vì thế mục tiêu của đội vẫn chỉ là trụ hạng thành công ở V-League 2013. Chúng tôi đang có được phong độ tốt, nhờ vào sự tập trung cao độ của các học trò. Nhưng lực lượng mỏng, nguồn kinh phí của đội bóng có hạn, nên Đồng Nai không thể chủ quan.

    -Là một người có chuyên môn, ông có thể đưa ra nhận định của mình về ứng cử viên cho chức vô địch mùa bóng 2013?.

    Tôi đánh giá rất cao Hà Nội T&T, SHB. Đà Nẵng đặc biệt là thành tích ấn tượng của SLNA ở đầu mùa giải. Đội bóng xứ Nghệ không chỉ những con người có khát khao, chuyên môn cao. Nguồn động viên về tin thần trên khán đài sẽ là động lực không nhỏ giúp SLNA trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tuy nhiên, không thể bỏ qua B.Bình Dương, nếu họ trở lại là chính mình ở những vòng đấu tiếp theo. Tôi tin rằng đội bóng đất Thủ sẽ là đối thủ đáng ngại với tất cả các đội bóng có mặt ở V-League 2013.

    Xin cảm ơn ông!.

    HLV-Tran-Binh-Su-Dong-Nai
    HLV Trần Bình Sự

    Đình Viên

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC