• HLV Trần Công Minh: Đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương thuyết phục
    05:30 | 11/12/2021

    Trần Công Minh, cựu tuyển thủ quốc gia “thế hệ vàng” một thời vẫn luôn dõi theo từng bước tiến của bóng đá nước nhà. Anh đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

    HLV Trần Công Minh cho rằng trận thắng Lào chỉ mới như bước đi đầu tiên trong hành trình dài hơi của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này: “Trận ra quân như vậy suôn sẻ rồi. Kết quả thu về cũng vừa vẹn từ chuyên môn cho đến tâm lý. Thắng để được khởi đầu thuận lợi, khai thông bức bách đang đeo bám. Quan trọng tâm lý được giải tỏa, hưng phấn tăng lên. Điều này rất cần thiết để đội tuyển Việt Nam bắt nhịp, có được cảm giác tốt nhất. Bây giờ cần nhất ở chỗ duy trì sự hưng phấn đó mà thôi. Cho dù phía trước sẽ nhiều thách thức, nhiều lực cản, tôi vẫn đặt “cửa” đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương”.

    “Niềm tin dành cho thầy trò ông Park rất rõ ràng nhưng không có nghĩa mọi thứ sẽ thong dong cả đâu”, HLV Trần Công Minh nhìn nhận như thế khi cho rằng chặng đường tiếp theo nhiều khó khăn. “Đội tuyển Việt Nam đến với giải đấu trên tư cách nhà ĐKVĐ. Cùng với đó, việc vừa trở về sau những trận đấu cùng Nhật Bản, Saudi Arabia đã nói lên tâm thế khác của mình. Áp lực cũng chính từ đó nhưng kích hoạt được động lực, tạo ra hiệu ứng tích cực để phát huy giá trị của mình cũng không ngoài tâm thế đang có.

    Chỉ có vô địch mới thành công, các kết quả đều coi như thất bại. Sự mặc định như thế rõ ràng đặt lên vai đội tuyển Việt Nam nhiều áp lực. Tuy nhiên, tôi cho rằng kinh nghiệm, sự từng trải sẽ giúp cầu thủ “cứng cáp” lên nhiều. Hơn thế, những gì đã được thực chiến qua nhiều giải đấu cùng các ĐTQG hàng đầu châu lục thời gian qua đủ sức giúp cho cầu thủ nâng tầm về cả chuyên môn cũng như đúc kết được nhiều giá trị.

    Tôi tin rằng các cầu thủ hôm nay đủ tỉnh táo, giữ được cái đầu “lạnh” để thoát ra khỏi áp lực. Ông Park cũng thừa kinh nghiệm để tạo ra không khí tươi vui, cân bằng được trạng thái cho học trò. Nhìn lại trận đấu với Lào cũng như không khí lúc này, tôi thấy sự phấn chấn nơi cầu thủ. Đó là tín hiệu vui”.

    HLV Trần Công Minh cho rằng tâm thế của nhà ĐKVĐ đưa đội tuyển Việt Nam vào thế không chỉ chịu áp lực phải bảo vệ ngôi vương mà thôi. Chính tâm thế đó còn khiến các đội bóng “soi” chúng ta rất nhiều: “Ai cũng muốn “soán ngôi” thầy trò ông Park. Vậy nên, đội tuyển Việt Nam hiểu rằng chỉ khi bảo vệ ngôi vương sẽ như lời khẳng định rằng vị thế của bóng đá Việt Nam lúc này tại Đông Nam Á hoàn toàn xứng đáng.

    Xứng đáng vì đã trải qua liên tiếp 2 giải đấu AFF Cup thành công. Xứng đáng vì vài năm qua, việc luôn có chiến thắng trước Malaysia, Indonesia được nhìn nhận thuyết phục chứ không phải “ăn may” hay nhất thời. Nếu đội tuyển Việt Nam chạm trán trực tiếp và thắng Thái Lan để vô địch, rõ ràng người Thái cũng sẽ “tâm phục” chúng ta.

    Trong bóng đá, trong những giải đấu khốc liệt như vậy, không có con đường nào thong dong cả. Muốn lên ngôi, đội tuyển Việt Nam hẳn nhiên phải chạm trán và vượt qua mọi đối thủ ở khu vực vào lúc này. Bằng cách này hay cách khác, kết quả cuối cùng vẫn nằm ở chiến thắng. Có thể trận đấu với Lào chưa đủ để người hâm mộ “sướng rân” nhưng cũng cần biết đường còn dài để toan tính.

    Rõ ràng, hành trình AFF Cup nhiều đối thủ, nhiều thời điểm và còn nhiều thử thách phía trước. Tôi vẫn cho rằng, đội tuyển Việt Nam đủ tỉnh táo, đủ khôn ngoan và đủ sức để ứng biến cho mỗi trận đấu cụ thể tại AFF Cup 2021.

    Ví như gặp Lào như buổi “làm nóng” thì có thể đá với Malaysia sẽ khác khi họ cũng vừa có trận thắng Lào tới 4-0. Rất nhiều chờ đợi, ông Park sẽ tiếp cận ra sao, chơi kiểu gì trước đối thủ mà cả ta và họ đều đã “thuộc bài” của nhau. Vẫn sẽ có những trận đấu “nhàng nhàng” nhưng cũng có những trận đấu “bừng khởi” phía trước. Nói đâu xa, nhìn lại AFF Cup 2018, những trận đá với Lào, Campuchia hay Myanmar, các cầu thủ chơi không quá “bốc”. Tuy nhiên, khi gặp Malaysia hay Philippines, đội tuyển Việt Nam chơi thăng hoa, phát tiết. Tôi cho rằng, giải đấu lần này, có thể cảm giác đó lại có với mỗi đối thủ khác nhau”.

    “Cho dù đá xù xì, gai góc hay chơi đẹp, thanh thoát, cống hiến đi chăng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ biết cách để vượt qua mọi đối thủ để bảo vệ thành công ngôi vương”, HLV Trần Công Minh đặt niềm tin như thế.

    Nguồn: Trần Tuấn – Thể thao Văn Hóa.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC