• Huỳnh Như tỏa sáng trên đất Bồ Đào Nha: Tấm gương sáng, niềm tự hào của bóng đá nữ Việt Nam
    16:28 | 06/02/2023

    Tối 4/2 vừa qua, Huỳnh Như tiếp tục tỏa sáng, đóng góp vào màn lội ngược dòng ngoạn mục cho Lank FC trên sân của Torreense. Với 6 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 13 trận cho Lank FC, Huỳnh Như cho thấy khởi đầu suôn sẻ và khả năng thích nghi ấn tượng khi sang Bồ Đào Nha chơi bóng.

    KHỞI ĐẦU SUÔN SẺ NHẤT LỊCH SỬ

    Tối 4/2, Lank FC hành quân tới sân của Torreense, trong khuôn khổ vòng 13 giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha 2022/23. Huỳnh Như được đăng ký ở danh sách dự bị. Cô đã phải chứng kiến các đồng đội thi đấu vất vả trước đội chủ nhà Torreense. Thậm chí ngay đầu hiệp 2, Lank FC còn thủng lưới sau pha đá phạt của Samantha Chang.

    Nhưng đúng ở thời điểm Lank FC khó khăn nhất, giá trị của Huỳnh Như với đội bóng Bồ Đào Nha lại được phát huy cao độ. Vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo ĐT nữ Việt Nam lập tức thay đổi cục diện. Trong một đợt phản công ở phút 61, Huỳnh Như khôn khéo phá bẫy việt vị của hàng thủ Torreense, rồi tung cú dứt điểm. Thủ môn Lysianne Proulx lao ra dùng tay phá bóng bên ngoài vòng 16m50, dẫn tới bị truất quyền thi đấu, đồng thời kéo theo việc Lank FC được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Và chính Huỳnh Như tung cú sút bằng chân phải đẹp mắt, đánh bại hàng thủ Torreense để mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Lank FC.

    Hưng phấn sau bàn gỡ, Lank FC chơi tự tin và thoải mái hơn. Phút 73, Rita Dias lập công, ấn định chiến thắng ngược dòng cho đội nhà. Kết quả này giúp Lank FC tạm đứng thứ 6 trong tổng số 12 đội trên BXH giải bóng đá nữ VĐQG Bồ Đào Nha. Quan trọng hơn, màn trình diễn ấn tượng kể trên giúp Huỳnh Như càng khẳng định được giá trị của mình trong mắt ban huấn luyện Lank FC.

    Theo thống kê, tính từ thời điểm gia nhập Lank FC vào tháng 8/2022, Huỳnh Như đã ra sân 13 lần trong tổng số 15 trận (tính cả giải VĐQG Bồ Đào Nha lẫn Cúp Quốc gia). Chân sút sở hữu 4 Quả bóng vàng nữ Việt Nam đã ghi tới 6 bàn, kiến tạo 3 bàn trong những lần được ra sân thi đấu tại Bồ Đào Nha. Những con số ấy đủ để khẳng định Huỳnh Như là cầu thủ Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ nhất khi xuất ngoại trong lịch sử.

    THÀNH CÔNG CỦA HUỲNH NHƯ LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG

    Trước khởi đầu suôn sẻ của Huỳnh Như tại Bồ Đào Nha, HLV Mai Đức Chung hạnh phúc. Nói về cô học trò, vị HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam chia sẻ với Bóng đá: “Huỳnh Như là trường hợp tôi thấy rất triển vọng để xuất ngoại. Thật mừng cho bóng đá nữ Việt Nam khi Huỳnh Như có khởi đầu tốt tại Bồ Đào Nha. Thành công của Huỳnh Như có thể xem là tấm gương sáng để các cầu thủ nữ Việt Nam noi theo, mạnh dạn hơn trong việc xuất ngoại”.

    HLV Mai Đức Chung nói tiếp: “Thành công của Huỳnh Như cho đến hiện tại phải kể đến nỗ lực phấn đấu của cá nhân cô ấy. Ngoài ra mở rộng hơn, chúng ta thấy được công sức đào tạo của các CLB nữ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ĐT nữ Việt Nam cũng đã chạm trán nhiều đối thủ mạnh, tập huấn ở nước ngoài. Nhờ vậy, Huỳnh Như hòa nhập nhanh, tiếp cận tốt”.

    HLV Mai Đức Chung cũng cho rằng không nên so sánh giữa bóng đá nam và bóng đá nữ Việt Nam khi xuất ngoại: “Thực tế thì bóng đá nữ sẽ đỡ hơn bóng đá nam. Tranh chấp của bóng đá nam quyết liệt hơn. Trong khi với bóng đá nữ, nếu bạn có lợi thế về kỹ thuật, nhanh nhẹn thì sẽ phát huy được ở quốc tế. Các cầu thủ nữ trên thế giới cao, khỏe nhưng lại chậm. Có thể họ hơn Việt Nam nếu đua tốc độ đường thẳng nhưng sẽ thua trong những tình huống đòi hỏi sự lắt léo. Cầu thủ nữ trên thế giới hơn chiều cao, sức mạnh nhưng không mềm dẻo bằng cầu thủ nữ của mình”.

    Với phong độ ấn tượng ở Bồ Đào Nha, Huỳnh Như đương nhiên là đầu tàu hy vọng của ĐT nữ Việt Nam, tại VCK World Cup nữ 2023 diễn ra ở Australia và New Zealand vào tháng 7 này. Tất nhiên, bằng cái nhìn thực tế, HLV Mai Đức Chung vẫn chỉ kỳ vọng: “Dù phong độ của Huỳnh Như đang rất tốt tại Bồ Đào Nha thì bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn phải học hỏi nhiều bóng đã nữ thế giới. Chúng ta cần biết người, biết ta. Việc có mặt ở World Cup cũng là cơ hội để các cầu thủ nữ có thêm bài học quý báu, đúc rút kinh nghiệm. Một điều nữa là tôi hy vọng các cầu thủ có thể học hỏi tinh thần Huỳnh Như. Chúng ta có thể thua các đội lớn trên thế giới về chuyên môn, thể lực và tầm vóc nhưng chắc chắn không thể thua về tinh thần, nghị lực”.

    Huỳnh Như đem lại vận may cho Lank FC

    Huỳnh Như đã ghi 6 bàn thắng trong 4 trận đấu tại giải VĐQG (3 trận) và Cúp Quốc gia nữ Bồ Đào Nha (1 trận). Ở cả 4 trận đấu này, Lank FC đều không thua. Cụ thể, Huỳnh Như lập cú đúp trong trận hòa 3-3 của Lank FC trước Famalicao; ghi 1 bàn ở thắng lợi 4-0 của Lank FC trước Amora hay mới đây là pha lập công bắt đầu cho màn ngược dòng 2-1 trước Torreense. Ở sân chơi Cúp Quốc gia, Huỳnh Như ghi 2 bàn trong thắng lợi 5-0 của Lank FC trước A.D. Ovarense. “Thật mừng cho bóng đá nữ Việt Nam khi Huỳnh Như có khởi đầu tốt tại Bồ Đào Nha. Thành công của Huỳnh Như có thể xem là tấm gương sáng để các cầu thủ nữ Việt Nam noi theo, mạnh dạn hơn trong việc xuất ngoại”. HLV Mai Đức Chung (ĐT nữ Việt Nam).

    Nguồn:Bongdaplus.vn

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC