• Huỳnh Quốc Anh chia tay SHB Đà Nẵng, đầu quân cho QNK Quảng Nam
    13:17 | 30/09/2016

    Sau những năm tháng gắn bó với đội bóng sông Hàn, Quốc Anh sẽ nói lời chia tay với SHB Đà Nẵng mùa giải 2017 bắt đầu và có thể bến đỗ tiếp theo của cựu tuyển thủ quốc gia này sẽ là đội bóng quê hương QNK Quảng Nam.

    Quốc Anh trong màu áo của SHB Đà Nẵng

    Quốc Anh trong màu áo của SHB Đà Nẵng

    Huỳnh Quốc Anh có lẽ là cái tên không phải quá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, cầu thủ gốc Trà My – Quảng Nam này từng được xem là của hiếm làng bóng đá Việt ở SEA Games 23 năm 2005 tại Bacolod (Philippines) cùng với lứa Văn Quyến, Quốc Vượng, Tài Em, Thanh Bình… Nhưng những biến cố năm ấy, đã đưa một số cầu thủ đầy tài năng vào vòng lao lý.

    Với người hâm mộ Đà Nẵng, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm “dính chàm” đã gây ra sự phẫn nộ cho khán giả yêu mến đội bóng. “Cu Tý” và Phước Vĩnh được coi là những cầu thủ con cưng của thành phố vì đây chính là lứa đầu tiên đem chiếc cúp vô địch U21 Báo Thanh Niên về với sông Hàn năm 2003. Vụ việc này căng đến nỗi cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã “trảm” Lê Thụy Hải ngay sau đó vì đã không bảo vệ được những “đứa con” của ông khi ở trên tuyển.

    Quốc Anh nhận được quả bóng vàng Việt Nam  2012

    Quốc Anh nhận được quả bóng vàng Việt Nam 2012

    Khác với những cầu thủ “dính chàm” năm ấy, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm vẫn đến sân tập Tuyên Sơn thường xuyên vào những buổi chiều để duy trì phong độ, chính Nguyễn Bá Thanh đã chỉ đạo lãnh đạo CLB Đà Nẵng trả 50% lương cho bộ ba này để có tiền sinh hoạt.

    Những tình cảm của người đứng đầu Thành phố sau này đã được ba cầu thủ này đền đáp xứng đáng, họ đều đóng vai trò quan trọng trong chiến tích vô địch 2009 và 2012. Cũng trong năm 2012, Quốc Anh đã nhận được quả bóng vàng Việt Nam và người đầu tiên cầu thủ này cảm ơn chính là Nguyễn Bá Thanh. Chừng đấy đủ biết tình cảm của “Cu Tý” dành cho vị bí thư này lớn đến dường nào, không phải ngẫu nhiên mà trong đám tang của Nguyễn Bá Thanh, người ta lại thấy Quốc Anh và Lê Huỳnh Đức đi sau di ảnh của nguyên Trưởng ban nội chính này.

    Sau những ngày tháng huy hoàng với SHB Đà Nẵng, gánh nặng tuổi tác đã khiến những bước chạy từng làm mê hoặc người hâm mộ đã trở nên nặng nề, cùng với việc Lê Huỳnh Đức có trong tay quá nhiều tiền vệ cánh chất lượng như Thanh Hải, Vũ Phong, Huy Toàn…. khiến tương lai của Quốc Anh trở nên u ám ở mùa giải 2016, số trận cầu thủ gốc Quảng Nam này ra sân từ băng ghế dự bị chỉ đếm trên đầu ngón tay, điều này đã đặt Quốc Anh vào nhiều sự lựa chọn, cầu thủ này có thể tiếp tục gắn bó với bóng đá Đà Nẵng trong việc “gõ đầu trẻ” như Hải Lâm đã chọn nhưng “Cu Tý” đã cách chia tay đội bóng.

    Gắn bó với Đà Nẵng từ năm 15 tuổi đến nay cũng đã hơn 15 năm, cũng đã trải qua những cay đắng, ngọt bùi với đội bóng sông Hàn. Đã đến lúc Quốc Anh phải chọn cho mình một con đường đi mới khi mùa giải 2017 bắt đầu, có thể Quốc Anh sẽ cống hiến cho đội bóng quê hương QNK Quảng Nam thêm một hay hai mùa bóng nữa trước trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình. Nhưng dù bất kỳ chọn con đường nào đi nữa, hy vọng cầu thủ này sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và động viên của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Còn với bóng đá Đà Nẵng, Quốc Anh đã có những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình.

    HFF

     

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC