• Lượt về vòng loại giải futsal VĐQG: Sanest Tourist Khánh Hoà cầm hoà Kim Toàn Đà Nẵng
    21:38 | 26/03/2017

    Chiều nay (26/3), tại nhà thi đấu quân khu 5, thành phố Đà Nẵng tiếp tục diễn ra các trận đấu lượt về trong khuôn khổ giai đoạn 1 giải vô địch futsal quốc gia HD Bank 2017. Chủ nhà Kim Toàn Đà Nẵng một lần nữa gây thất vọng khi bị Sanest Tourist Khánh Hoà cầm chân. Trong khi Hải Phương Nam Phú Nhuận đã xuất sắc giành lại ngôi đầu.

    Hai đội chơi rất chặt chẽ trong trận đấu này

    Hai đội chơi rất chặt chẽ trong trận đấu này

    Bước vào trận đấu, Sanest Tourist Khánh Hoà vẫn duy trì lối chơi quen thuộc là phòng ngự chặt bên phần sân nhà, tận dụng các cơ hội phản công bằng các đường bóng dài.

    Trong khi đó, Kim Toàn Đà Nẵng không còn gì để mất, thi đấu với tinh thần cống hiến nên có nhiều pha bóng áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, Kim Toàn cũng giống như các nạn nhân trước của Sanest Tourist Khánh Hoà, họ bị ru ngủ bởi lối chơi phòng ngự.

    Phút thứ 11 của hiệp 1, Sanest đã có bàn thắng mở tỷ số do công của cầu thủ mang áo số 3 Đỗ Doãn Dũng.

    Tuy nhiên, với tinh thần “còn nước còn tát”, Kim Toàn tiếp tục dồn lên tấn công và có bàn gỡ hoà ở những phút cuối hiệp 1 trước khi 2 đội nghỉ giải lao giữa hiệp.

    Hiệp 2, trong khi Kim Toàn chủ động tấn công hơn thì Sanest Tourist Khánh Hoà vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự chắc chắn. Trận đấu chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân và không có nhiều tình huống hấp dẫn.

    Chỉ cần 1 điểm ở trận đấu này cũng đủ cho Sanest chắc suất vào vòng Chung kết, vì vậy họ cũng không mặn mà tấn công tìm kiếm bàn thắng và trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 1-1.

    Ông Tạ Đức Dũng, Huấn luyện viên Sanest Tourist Khánh Hoà cho biết: “Đó là 1 tính toán của Ban huấn luyện, trận này Sanest chỉ cần 1 điểm để chắc chắn 1 suất vào vòng Chung kết và có ý đồ cho các cầu thủ giảm tải.”

    “Ngày hôm nay có một số cầu thủ chủ chốt thi đấu quá tải nhiều nên ban huấn luyện quyết định giữ lại để sắp tới chuẩn bị cho trận derby Đà Nẵng cống  hiến một trận đấu hay nữa” – Ông Hoàng Nghĩa Quân, huấn luyện viên Kim Toàn Đà Nẵng cho biết.

    Hải Phương Nam Phú Nhuận giành lại ngôi đầu

    Trong cuộc đối đầu với Sài Gòn FC, Hải Phương Nam Phú Nhuận bước vào trận đấu chỉ thiếu vắng duy nhất đội trưởng Đoàn Văn Định (8) do căng cơ, còn lại vẫn đầy đủ đội hình mạnh nhất của mình như TấnTiếp, Danh Toại, Anh Hào…

    Hải Phương Nam Phú Nhuận chơi khá toàn diện trận này

    Hải Phương Nam Phú Nhuận chơi khá toàn diện trận này

    Quyết tâm đánh bại đối thủ cùng thành phố, ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ Hải Phương Nam Phú Nhuận tấn công tổng lực, uy hiếp khung thành của Sài Gòn FC.

    Với thế trận tấn công, họ liên tục áp sát khung thành Dài Gòn FC và trong hiệp đấu thứ 1, Hải Phương Nam đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu do công của Quốc Hưng (7).

    Sang hiệp 2, Hải Phương Nam Phú Nhuận tiếp tục tấn công và ghi thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2 do công của Danh (18) và Anh Hào (3).

    Ngược lại, Sài Gòn FC không xác định quyết đấu với đối thủ để bảo toàn lực lượng nên thi đấu cầm chừng, chủ yếu tập trung phòng thủ, chỉ phản công khi có cơ hội. Sài Gòn FC chỉ ghi được 1 bàn thắng danh dự do công của cầu thủ Ngọc Tùng (2) ở những phút cuối trận đấu.

    Như vậy, sau 6 lượt trận, Hải Phương Nam Phú Nhuận có trong tay 13 điểm, củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng.

    Sau trận đấu, trợ lý HLV Phan Tần Tuấn Anh đội Sài Gòn FC cho biết: “Cầu thủ hôm nay đá không được 100% phong độ, dưỡng sức để cho giai đoạn 2. 90% là đội vào giai đoạn 2 rồi nên không cần phải cố gắng hết sức, ngay cả Hải Phương Nam cũng vậy.”

    Ngày mai, Vòng loại Giải Futsal Vô địch quốc gia HDBank 2017 tạm nghỉ, các đội được nghỉ ngơi để hồi phục thể lực tiếp tục các trận đấu lượt về.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC