• Man United đã mất nhiều điểm hơn cả mùa trước
    09:34 | 03/01/2014

    Mùa trước Man United chỉ đánh rơi 25 điểm trên đường vô địch. Mùa này mới sau nửa chặng đường, họ đã để mất 26 điểm. Liệu có phải đã đến lúc United nên nhường lại ngôi Vua?

    Dù có thắng tất cả các trận còn lại mùa này, United của David Moyes cũng vẫn giành ít hơn 1 điểm so với 89 điểm mà United của Sir Ferguson giành được mùa trước mà họ lên ngôi vô địch. Căn cứ vào phong độ hiện tại thì cơ hội để Moyes-United thắng tất cả các trận còn lại của mùa giải là quá mong manh. Phải chăng, cuối cùng đã đến lúc United trở thành cựu Vương?

    David Moyes chưa thắng được trận sân khách nào trước các đối thủ lớn

    David Moyes chưa thắng được trận sân khách nào trước các đối thủ lớn

    Đúng là đã có những dấu hiệu của một cuộc hồi sinh, như khi họ thắng 4 trận liên tiếp gần nhất trong tháng 12/2013. Nhưng khi United đối mặt với đối thủ ở nửa trên BXH, họ đã gục ngã. Nếu lập ra BXH giữa 8 đội dẫn đầu Premier League mùa này thì đội bóng của ông Moyes xếp cuối cùng. Họ chỉ thắng được Arsenal trong 8 trận gặp 7 đối thủ trong top 8 ấy. Phía trước United là các chuyến làm khách tại Chelsea và Arsenal.

    Liệu thành tích đối đầu tồi tệ của họ sẽ tiếp tục? Trong 11 năm cầm quân ở Everton, David Moyes không thắng được lần nào trong các chuyến làm khách của United, Liverpool, Arsenal và Chelsea. Giờ thì Moyes chuyển sang United cầm quân và nỗi lo lắng lớn nhất của các fan “Quỷ đỏ” là cái “thành tích” đáng quên kia sẽ theo ông đến Old Trafford. Không đội nào còn sợ United của David Moyes như đã từng sợ United của Alex Ferguson nữa. Đội bóng này đã đánh mất 16 điểm sau 10 trận sân nhà mùa này.

    Man United chơi kém nhất trong top 8 Premier League

    Man United chơi kém nhất trong top 8 Premier League

    Sau thất bại mới nhất trước Tottenham, ông Moyes chỉ trích trọng tài Howard Webb không cho Man United hưởng penalty khi Hugo Lloris phạm lỗi với Ashley Young. Nhưng dù ông Webb có thổi penalty thì nhiều lắm United cũng chỉ có một kết quả hòa. United không chỉ gây thất vọng về kết quả mà còn cả lối chơi. Họ quá phụ thuộc vào Januzaj để tạo nên đột biến trong vòng cấm mà Januzaj mới 18 tuổi.

    Những đồng đội đàn anh của cậu ta lẽ ra phải gánh vác trách nhiệm mà cậu đang mang. Một trong những người lẽ ra phải đám trách việc này là van Persie nhưng anh lại đang nghỉ đấu vì chấn thương. Ảnh hưởng của Persie hiện tại không có và khả năng hồi phục sớm của anh vẫn bị nghi ngờ. Ông Moyes thú nhận đã để Rooney thi đấu dù anh đang bị đau háng. Đơn giản vì ông không thể cho tiền đạo ngôi sao của mình có thời gian hồi phục chấn thương.

    Năm mới đã đến nhưng vấn đề của United không hề mới. Những thất bại sân nhà và virus chấn thương nằm trong số những vấn đề ấy. Giờ họ kém đội đầu bảng 11 điểm và cách vị trí dự Europa League 4 điểm. Cuộc chạy đua giành lại vương miện đối với United gần như đã hết thời hạn của nó.

    Theo TTVH

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC