• Martino "sẽ không rút Messi ra sân 5 lần liên tiếp"
    10:38 | 21/08/2013

    Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Atletico de Madrid tại lượt đi của Siêu Cúp Tây Ban Nha, khi bị nhà báo hỏi về việc “dám thay Messi ở giữa chừng trận đấu”, tân HLV của Barcelona, Gerardo Martino đã trả lời một cách hài hước: “Tôi sẽ thận trọng để không rút Messi ra sân 5 lần liên tiếp”.

    HLV Martino (giữa) của Barcelona

    HLV Martino (giữa) của Barcelona

    “Đây là vấn đề hiểu ý lẫn nhau. Chúng tôi đã nói chuyện và tôi sẽ đủ thận trọng để không thay Messi 5 lần liên tiếp. Luôn là chuyện bình đẳng, có đi có lại. Quyết định cuối cùng thuộc về tôi, nhưng khi đưa ra một quyết định, tôi luôn nói chuyện với các cầu thủ. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi đối thoại với họ rồi mới quyết định. Tôi không tin mình sẽ mất uy chỉ vì đối thoại với ác cầu thủ”, HLV của đội bóng xứ Catalunya nêu rõ.

    Sau đây là những nội dung chính của cuộc họp báo nói trên:

    Ứng viên chiến thắng: Rất khó tránh việc Barcelona phải đóng vai trò ứng viên. Nó hầu như vẫn thế ở mọi giải đấu. Nhưng chấp nhận vai trò này không bảo đảm cho thắng lợi. Nó đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực hơn. Trong một giải đấu ngắn như Siêu Cúp, mọi việc sẽ cân bằng hơn, bởi vì chỉ một đêm đẹp trời hoặc xấu trời (may-rủi) là mọi chuyện sẽ khác, không như ở Liga, một giải đấu dài hơi. Dẫn dắt một CLB như Barcelona, những kỳ vọng và trách nhiệm buộc chúng tôi phải quyết tâm dành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi thật tốt để có danh hiệu. Đây là một trận đấu 180 phút và cần phải tính đến yếu tố này khi vào trận.

    Các lời khen: Khen hay chê đều không làm tôi thay đổi cách sống của mình.

    Áp lực: Sẽ có được qua tập luyện. Điều quan trọng nhất trong bóng đá là khát vọng chạy và chơi bóng, chứ không phụ thuộc vào sự xuất thần trong một ngày. Đội bóng đã lấy lại được áp lực hay chưa thì không thể nói được sau một trận đấu, phải chờ qua 8 hoặc 9 trận đã.

    Levante (áo xanh) là thử thách đầu tiên của HLV Martino

    Levante (áo xanh) là thử thách đầu tiên của HLV Martino

    Simeone: Tôi chưa nói chuyện được với Cholo… Ông ấy đã giành được nhiều thành tích trong thời gian ngắn ngủi làm HLV. Nó là sự tiếp tục của một sự nghiệp thành công với tư cách cầu thủ. Simeone đã dẫn dắt những đội bóng lớn ở Argentina và bây giờ Atletico là ngôi nhà của ông ấy.

    Giá trị của Siêu Cúp: Với tôi, mọi giải đấu đều có giá trị. Việc giành được danh hiệu hoặc trắng tay rõ ràng không giống nhau, dù tầm quan trọng của nó không bằng Liga hay Champions League.

    Thử thách khó khăn đầu tiên: Đối với tôi, Levante cũng là một thử thách khó khăn. Việc thắng đậm không có nghĩa là chúng tôi không coi đó là một trận nguy hiểm. Atletico, với những gì họ đã làm nên, với cách chơi của họ và cách mà họ gây khó khăn cho các đối thủ, là một đội bóng mạnh. Atletico chơi rất quyết liệt và trực diện, đồng thời thích phản công. Đây sẽ là một bài test cực kỳ khó với Barcelona.

    Sự cạnh tranh: Vấn đề sắp xếp đội hình phụ thuộc vào phong độ của các cầu thủ. Họ biết rõ mình phải cạnh tranh với ai, xem ai hay hơn. Thông thường, các cầu thủ vào hay ra sân là tùy thuộc vào sự nỗ lực của họ. Đối với tôi, điều yên tâm nhất là thấy các cầu thủ khỏe mạnh, có tham vọng chơi bóng. Họ cũng nên biết là sẽ có nhiều giải pháp và nhiều cơ hội để được chơi bóng.

    HLV Martino

    HLV Martino

    Ông có bao giờ xem một trận đấu lúc 11 giờ đêm chưa ? Một trận đấu vào lúc 11 giờ đêm và CLB lại phải trả tiền đi lại là điều tôi chưa từng thấy. Tôi nghĩ đó là giờ thi đấu không bình thường nhưng tôi sẽ không lấy đó làm cái cớ cho bất cứ điều gì. Không vì giờ giấc thi đấu bất thường mà chúng tôi sẽ không thi đấu hết mình để giành chiến thắng.

    Thay đổi lối chơi ở Calderón: Không, chúng tôi sẽ không thay đổi lối chơi của mình, mà vẫn tiếp tục như từ trước tới nay. Cần phải có sự thông minh cần thiết để biết chúng tôi sẽ có gì khi chơi trên sân nhà, ở lượt về. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chủ động tìm trận đấu.

    Villa: HLV nào cũng mơ ước có những cầu thủ giỏi và David là một cầu thủ như vậy, một sát thủ phải đề phòng. Tôi thích được huấn luyện Villa.

    Gây áp lực lên đối thủ: Cách gây áp lực còn phụ thuộc vào chiến thuật của đối phương. Cần phải xem Atletico có cho chúng tôi cơ hội gây áp lực hay không. Hình thức gây áp lực thì không khác nhau, nhưng cần phải tính đến một số yếu tố khác.

    Neymar sẽ chính thức hay chưa đủ điều kiện ?: Chúng tôi tiếp tục làm việc với tất cả các cầu thủ. Chúng tôi không tập luyện thêm giờ và cũng không chạy thêm 10 kilomets. Không thể thay đổi tất cả trong bốn tuần. Sẽ không có sự thay đổi lớn. Tôi đã có đội hình xuất phát nhưng tôi chỉ công bố vào ngày mai.

    Theo Bongda+

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC