• Mặt sân xấu hay thói quen đổ thừa!
    13:11 | 31/03/2016

    Trận thua sát nút 0-1 trước Iraq của tuyển Việt Nam nhận được nhiều động viên khích lệ vì đối thủ quá mạnh. Nhưng việc HLV Hữu Thắng cho rằng mặt sân xấu đã ảnh hưởng đến tuyển Việt Nam đã bị phản ứng.
    Sau trận thua Iraq, HLV Hữu Thắng lý giải: “Các học trò của tôi đã chơi một trận đầy cố gắng, có thời điểm tạo ra được nhiều sức ép lên phía Iraq. Nếu may mắn hơn chút nữa, chúng tôi đã có thể có bàn gỡ hòa, buộc đối phương chia điểm. Tôi lấy làm tiếc vì mặt sân PAS Ghavamin không tốt, ảnh hưởng tới lối chơi của tuyển Việt Nam”. Vì tuyển Việt Nam chọn lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ. HLV Hữu Thắng cho rằng lối chơi này bị ảnh hưởng khi mặt sân lồi lõm, cỏ không mịn.
    Việc đổ lỗi cho mặt sân khiến HLV Hữu Thắng bị phản ứng từ dư luận. Bởi mặt sân xấu thì ảnh hưởng chung đến cả hai đội chứ không chỉ gây bất lợi cho riêng Việt Nam. Thậm chí, chính các cầu thủ Việt Nam lợi thế hơn khi đã quá quen thuộc với các sân bóng như “mặt ruộng” ở V.League. Trong chiều ngược lại, nhiều cầu thủ Iraq đã quen chơi bóng ở châu Âu với mặt cỏ mịn như nhung nhưng cũng không đến nỗi kêu ca vì mặt sân xấu. Nhưng dường như việc đổ thừa sau mỗi thất bại đã là thói quen của chúng ta.

    HLV Lê Thụy Hải

    HLV Lê Thụy Hải

    HLV Lê Thụy Hải nhận xét về điều này: “Trận thua 0-1 trước Iraq, tôi nghĩ rằng anh Hữu Thắng đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Đó là việc làm sao thoát qua lối đá pressing của đối phương, chúng ta chơi bóng nhỏ nhưng đừng quá trung thành với cách chơi ấy để không bị bắt bài. Tôi cũng phải nói rõ thế này, không nên đổ lỗi cho mặt sân xấu làm chúng ta không đá được đúng như ý muốn của mình, còn Iraq chơi bóng bổng thì ít bị ảnh hưởng hơn. Cũng phải đá trên mặt sân xấu, Iraq họ vẫn chơi sệt, chơi nhỏ, khi họ chơi sệt, chơi  nhỏ, mình cũng có cướp được bóng của họ đâu”.
    Trong khi đó, HLV Trần Minh Chiến thì cho rằng Iraq ở đẳng cấp cao hơn, khi biết chuyển sang lối chơi bóng bổng để hạn chế bất lợi mặt sân xấu. “Sân xấu đúng là có ảnh hưởng nhiều đến cách chơi bóng nhỏ và sệt của Việt Nam. Iraq cũng gặp khó với mặt sân quá xấu, nhưng cái hay là họ chuyển sang chơi bóng dài, vượt tuyết kết hợp với lật bóng bổng để tận dụng tối đa sự vượt trội về thể hình. Theo tôi, đó chính là sự khác biệt về đẳng cấp, một khoảng cách quá lớn”.
    Thực ra, trận thua của tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự khích lệ và động viên, bởi đối thủ Iraq có đẳng cấp hơn hẳn Việt Nam. Thất bại này không phải là điều quá tồi tệ và sẽ là một bài học kinh nghiệm quý giá cho cả thầy trò HLV Hữu Thắng như ông Hải “lơ” đã chỉ ra là phải làm sao để thoát khỏi lối đá pressing của đối phương rồi quá trung thành với lối chơi nhỏ trong những điều kiện bất lợi mà cần phải biến hóa hơn. Đó là cách nhìn vào điểm tích cực để hoàn thiện mình chứ không phải chăm chăm nhìn vào những lý lẽ để biện hộ.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC