• Milan trước những thay đổi lớn lao: Nếu Milan bán El Shaarawy...
    09:57 | 10/06/2013

    …thì trái đất vẫn quay và đội bóng không sụp đổ. Với Galliani và Berlusconi, thì đấy chỉ đơn giản là việc phải làm, nếu nó mang lại lợi ích cho họ. Nhưng với giới hâm mộ Milan thì đấy sẽ là một cú sốc lớn.

    Neu-Milan-ban-El-Shaarawyjpg

    Có Balotelli, Milan không còn cần El Shaarawy bằng mọi giá

    El Shaarawy sẽ sang Man City với giá 40 triệu euro, theo như tin từ Gazzetta dello Sport, trong khi Boateng cũng đang đòi ra đi còn Robinho chỉ còn cách Santos một bước chân? Tất cả những điều ấy đều có thể diễn ra, trong một mùa hè đầy biến động của Milan.

    Từ thông báo tới người hâm mộ…

    Biến động và đầy bất trắc đến mức hôm 8/6, Milan đã phải gửi một thông báo đến các tifosi: “Đội hình Milan sẽ còn trải qua một vài thay đổi. Hình ảnh của cầu thủ trên quảng cáo mua vé dài hạn không phải là một đảm bảo cho sự có mặt của họ trong đội”. Nghĩa là, những cầu thủ ngôi sao mà chúng ta thấy trong quảng cáo mua vé mùa 2013/14 của đội chưa chắc sẽ ở lại cho tới khi mùa giải mới bắt đầu. Trong số những người có mặt trong tấm ảnh quảng cáo ấy, có cả Boateng và El Shaarawy, hai cầu thủ nhiều khả năng sẽ ra đi mùa hè này.

    Việc đưa ra thông báo ấy không chỉ cho thấy Milan đã học được bài học mùa trước, khi các tifosi đã mua vé cả mùa phát điên lên và đòi lại tiền sau khi biết Milan bán đi Ibra và Thiago Silva, mà còn cho thấy, ở Milan bây giờ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chỉ có điều, sự bất ngờ mà họ tạo ra chỉ khiến các milanista lo lắng, chứ không hân hoan như bao mùa bóng trước, khi vào những ngày chót của thị trường chuyển nhượng, họ đưa về những Nesta, Ronaldinho hay chính Ibra. Trên thực tế, sự bất trắc đã xảy ra từ mùa trước, khi Milan làm một cuộc cách mạng khi bán đi những ngôi sao sáng nhất và đẩy đi hầu hết đội cận vệ già (quá trình ấy tiếp tục mùa hè này, khi Milan “thanh toán” nốt Ambrosini). Mùa bóng 2012/13 vừa kết thúc, người ta buộc phải chứng kiến cơn giận dữ của Berlusconi đối với Allegri, và vị HLV mới chỉ chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn dắt Milan mùa tới cách đây một tuần, sau cuộc gặp với ông chủ.

    …đến một mùa hè hứa hẹn đảo điên

    Cuộc gặp ấy giống như một chiến thắng của Berlusconi khi ông siết chặt thêm nữa vấn đề chiến thuật của Milan mùa tới, khi ông buộc Allegri phải bố trí đội hình theo ý ông. Chính từ sự can thiệp sâu hơn nữa của Berlusconi vào các vấn đề chiến thuật, với những đồn đoán về việc ông muốn Milan phải chơi với một hộ công phía sau hai tiền đạo trong sơ đồ 4-3-1-2 đã càng khiến người ta tin rằng, Milan hoàn toàn có thể sẽ chấp nhận đẩy El Shaarawy đi, nếu thực sự Man City muốn mua và chồng đủ tiền để có chân sút mới 21 tuổi này.

    Cho vị trí hộ công mà Berlusconi đang muốn áp đặt ấy, người ta có thể kể ra một lô những cái tên, từ Diamanti (Bologna), Pastore (PSG) cho đến Kaka (Real Madrid). Mùa hè vẫn còn dài và không ai biết chắc được Milan sẽ ra sao khi kì chuyển nhượng kết thúc, chỉ biết, Milan bây giờ như một công trường, và chưa bao giờ ban lãnh đạo đội tỏ ra kiên quyết, dứt khoát và mạnh mẽ đến vậy, trong việc tạo ra một cuộc cách mạng thực sự về đội hình, về lối chơi, bất chấp việc HLV có muốn hay không, trong khi đặt mục tiêu cân bằng thu chi lên hàng đầu.

    Galliani đã không dưới một lần khẳng định rằng đội bóng vẫn đang trong quá trình trẻ hóa, với việc đã đưa về Saponara, Vergara, trong khi đang thương lượng để có Poli và Cerci. Chắc chắn Milan sẽ trẻ hóa mạnh mẽ hơn trong mùa hè. Và việc bán đi El Shaarawy, nếu điều đó xảy ra, cũng không phải đi ngược lại triết lí trẻ hóa hiện tại, mà chỉ đơn giản là nhắm vào mục đích cân bằng thu chi. Ngôi sao trẻ làm trung tâm của đội thì thực ra Milan có rồi. Người ấy có tên Balotelli.

    11 Có đến 11 cầu thủ đã chắc chắn hoặc có thể rời Milan mùa hè này, bao gồm thủ môn trẻ Gabriel, Niang (cho mượn), Yepes (hết HĐ), Flamini (hết HĐ), Ambrosini (hết HĐ), Antonini, Abate, El Shaarawy, Traore, Nocerino, Boateng (bán).

    4 Mức lương cao nhất ở Milan mùa trước là 4 triệu euro/năm. Có 3 cầu thủ nhận mức lương này là Mexes, Balotelli và Robinho.

    Theo TTVH

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC