• Mourinho về lại Chelsea: Lại tiếp tục cuộc đấu tranh quyền lực
    04:06 | 06/05/2013

    Jose Mourinho đang trở lại Chelsea, thông tin được đồn đại vài tháng qua và vừa được xác nhận mấy ngày trước. Chelsea cần Mourinho, và Mourinho cần Chelsea. Đội bóng cần một ai đó đưa họ trở lại với sự thống trị và những chiến thắng, trong khi Mourinho muốn tới một nơi mà ông được yêu mến. Có vẻ như là một thỏa thuận có lợi cho tất cả.

    1

    Nhưng câu hỏi đặt ra là một khi Mourinho quay lại Stamford Bridge, ai mới là người thực sự có tiếng nói cuối cùng trong những quyết định chuyên môn, mua cầu thủ, xây dựng lối đá, phong cách và để ai ra sân? Sẽ là Mourinho hay Roman Abramovich? Cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát giữa 2 trong số những cái tôi lớn nhất của thế giới bóng đá từng dẫn tới cuộc hôn nhân thứ nhất giữa họ tan vỡ, và vẫn phủ bóng đen lên lần tái hợp này. Thỏa thuận mới cho thấy họ tin vào việc gương vỡ lại lành, nhưng với một Chelsea đang trong quá trình chuyển giao, cả về con người lẫn lối chơi, ai sẽ là người thực sự ra quyết định? Ai sẽ mua cầu thủ?

    Lấy ví dụ, những tin đồn trên thị trường chuyển nhượng khẳng định Chelsea đã tiến gần tới việc có được cầu thủ chạy cánh của Leverkusen là Andre Schuerrle. Do Rafa Benitez chắc chắn sẽ ra đi và không có tiếng nói gì trong chuyện này, ai mới là người thực sự muốn có Schuerrle? Câu trả lời rất đơn giản: Abramovich.

    2

     

    Cho tới giờ, có cảm giác rõ ràng rằng ông chủ người Nga mới là người quyết định mua ai và không mua ai. Liệu Abramovich có tiếp tục làm như thế một khi Mourinho đã tới? Không ai dám chắc. Với tiền bạc và tính tình bốc đồng của mình, nhà tài phiệt người Nga sẽ làm những gì ông muốn. Hãy nhớ lại, liệu Carlo Ancelotti, một HLV tỉnh táo, duy lý và thực dụng, có muốn bỏ ra 50 triệu bảng cho Fernando Torres, phong độ đang sa sút, dính chấn thương và vào giữa mùa bóng, tháng 1/2011? Chúng ta còn có thể đưa ra rất nhiều ví dụ khác giống vậy.

    Thứ đến, sẽ rất thú vị chờ đợi điều gì xảy ra với hợp đồng dành cho Frank Lampard. Mourinho rất thích Lampard, và sẽ coi anh là thủ lĩnh, là nhân vật kết nối trong đội hình. Nếu ông có toàn quyền, Lampard sẽ không chỉ được gia hạn 1 năm, mà sẽ được đảm bảo phần còn lại của sự nghiệp, cũng không còn nhiều nhặn gì, ở Chelsea. Nhưng Abramovich thì khác, ông muốn một đội bóng trẻ trung, chơi đẹp mắt, quyến rũ và cả thành công nữa như Barcelona. Đó là lý do ông đưa về Stamford Bridge hàng loạt người TBN và Brazil.

    Nhưng những đội bóng của Mourinho lại hiếm khi chơi đẹp. Phong cách của ông là sức mạnh, tốc độ và sự thực dụng. Ông muốn cốt lõi của đội bóng mình dẫn dắt phải là những chiến binh, những thủ lĩnh, rắn rỏi, vững vàng và đầy bản lĩnh. Những Juan Mata, Eden Hazard và Oscar cũng sẽ có chỗ, nhưng chỉ là thứ gia vị nêm nếm vào phần món chính đã được định hình.

    Chelsea đã chơi khá đẹp mắt ở mùa này, nhưng rất nhiều lần họ cũng tỏ ra mềm yếu, điều mà Mourinho rất ghét và sẽ muốn thay đổi. Ông có thể chỉ vào 2 đội chung kết Champions League, Bayern và Dortmund, để khẳng định rằng những ngày chiến thắng bằng cá tính và thể lực đã trở lại. Nhưng liệu Abramovich có hài lòng với một Chelsea xấu xí?

     

     

    Chelsea manager Jose Mourinho celebrates

     

    Một vấn đề ở đây lần trước: thậm chí liệu Mourinho có được là người số 2 ở CLB về chuyên môn, ngay cả khi ông chấp nhận sự độc đoán của Abramovich. Ông chủ người Nga có cả một bộ sậu những cố vấn sẵn sàng can thiệp vào công việc của đội bóng như Ron Gourley, Michael Emanulo, Bruce Buck và nhiều người khác.

    Đó sẽ lại là trò chơi chính trị bóng đá. Tất nhiên, Mourinho biết rõ điều gì chờ đợi ông khi quyết định trở lại Stamford Bridge. Tuy nhiên, những trò như thế không phải lúc nào cũng là điểm mạnh của ông, đã khiến Mourinho tốn rất nhiều thời gian và công sức tại Madrid và là một trong những lý do quan trọng cản trở thành công của đội bóng áo trắng.

    Theo Epltalk.com/Bongdaplus

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC