• Moyes ca ngợi Rooney, còn Mou cho anh 48 giờ suy nghĩ
    10:29 | 27/08/2013

    Trả lời phỏng vấn sau trận hòa 0-0 giữa M.U và Chelsea, trong khi Moyes tỏ ra tự tin rằng Rooney sẽ ở lại, thì Mourinho cho biết ông muốn nghe quyết định cuối cùng từ chính tiền đạo người Anh.

    Moyes hài lòng với màn trình diễn của cậu học trò

    Moyes hài lòng với màn trình diễn của cậu học trò

    Moyes tỏ ra hài lòng với những gì Rooney thể hiện trong trận đấu đêm qua: “Tôi không hề bất ngờ về màn trình diễn của cậu ấy, bởi Rooney luôn xuất sắc như vậy trong các buổi tập. Nhưng tôi lại đặc biệt ấn tượng với các cổ động viên trên khán đài bởi họ vẫn cổ vũ rất nhiệt tình cho Rooney”.

    “Cậu ấy luôn tỏ ra mẫu mực và chăm chỉ trong các buổi tập. Trước trận đấu, tôi từng nghĩ rằng sẽ chỉ để cậu ấy chơi khoảng 60 hay 70 phút trước khi xem xét chiều hướng trận đấu. Nhưng những gì cậu ấy làm thực sự thuyết phục”.

    “Chelsea đã chơi với hàng tiền vệ số đông, bởi vậy chúng tôi cũng cần một tuyến giữa đủ mạnh. Nhờ sự năng nổ của Rooney, chúng tôi không bị lép vế trước đối thủ. Qua trận đấu này, tôi nghĩ Wayne đã rũ bỏ được hết những vấn đề tâm lý”.

    Tiếp tục nói về trận đấu, Moyes cho rằng M.U là đội bóng tấn công tốt hơn so với đối thủ Chelsea: “Chúng tôi tạo ra khá nhiều cơ hội. Chỉ cần những pha bóng cuối cùng chính xác hơn, chúng tôi đã có thể ghi bàn thắng. Nhìn chung, tôi nghĩ toàn đội đã chơi rất tốt”, Moyes kết luận.

    Rooney vẫn nhận được sự ủng hộ của CĐV M.U

    Rooney vẫn nhận được sự ủng hộ của CĐV M.U

    Cũng giống như người đồng nghiệp bên phía M.U, Mourinho chủ yếu nói về Rooney trong những phát biểu sau trận đấu. Ông tuyên bố sẽ cho Rooney thêm 48 tiếng để quyết định tương lai. Nếu muốn tới Chelsea, “gã Shrek” cần dứt khoát lên tiếng.

    “Cậu ta là người khởi đầu mọi chuyện, bởi vậy cậu ta cần phải kết thúc nó”, Mourinho ám chỉ Rooney. “Chẳng ai ngốc nghếch tới mức cố mua ngôi sao của một đội bóng lớn nếu như họ không muốn bán”.

    “Tôi cho rằng đây là thời điểm phù hợp để kết thúc những rắc rối quanh câu chuyện này. Điều đó tốt cho cả 2 bên. Trong 24, à không, 48 giờ tới, tôi muốn cậu ta phải tuyên bố muốn rời đội”, HLV người Bồ tiếp tục. “Hoặc cậu ta không còn muốn đi nữa? Đó là quyết định của cậu ấy”.

    “Dù sao, tôi đánh giá cao những gì cậu ấy thể hiện trong trận đấu này. Cậu ấy đã chơi rất tuyệt vời”.

    “M.U hẳn phải là một CLB đặc biệt. Ở những đội bóng khác, khi một cầu thủ tỏ ý muốn ra đi, các cổ động viên sẽ không bao giờ cổ vũ cho anh ta nữa. Nhưng tại Old Trafford, không hề có sự thù địch dành cho cậu ấy từ trên khán đài”, “Người đặc biệt” nhận xét. “Có thể, cậu ấy đã quyết định ở lại. Nếu thực sự như vậy, chúng tôi tôn trọng điều đó”.

    Khi được hỏi liệu Chelsea có tiếp tục cố mua bằng được Rooney hay không, Mourinho trả lời: “Điều đó phụ thuộc vào ý kiến của cậu ấy. Nếu cậu ấy không muốn đi, mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng tôi sẽ chờ, chúng tôi cần biết quyết định cuối cùng của cậu ấy”.

    Theo Bongda+

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC