• Navibank SG giải thể, Sài Gòn XT hao hụt kinh phí
    02:01 | 06/12/2012

    Sau hơn 1 tháng sống đời sống “thực vật”, Navibank SG đã chính thức tuyên bố giải thể vì không tìm ra nhà tài trợ. Chưa đến mức như Navibank SG, nhưng “thiếu gia” ngày nào là Sài Gòn XT cũng đang chạy ăn từng bữa.

    Hơn 1 tháng sau khi mua lại suất đá V-League từ Navibank SG, công ty Xuân Thủy cũng không thể giữ lại đội bóng này và họ đã chính thức nói lời chia tay với bóng đá đỉnh cao.

    Trao đổi với PV tối nay 5/12, đại diện cho phía đơn vị mua lại suất V-League của Navibank SG là ông Trần Tiến Đại cho biết: “Tôi rất tiếc khi phải nói rằng có đến 99% khả năng Navibank SG không thể tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, do không thể tìm ra nhà tài trợ, cũng như không có nơi tiếp nhận đội nên đội bóng không đủ kinh phí để hoạt động”.

    Cũng theo tiết lộ của ông Đại, phía Sài Gòn XT muốn tiếp nhận 8 – 9 cầu thủ từ Navibank SG, nhưng ngay cả việc này cũng khó, bởi Sài Gòn XT hiện cũng đang khó khăn về mặt tài chính.

    sgxt

    Sài Gòn Xuân Thành không còn sung sức về tài chính

    Những cầu thủ từ Navibank SG đã may mắn có hợp đồng với Sài Gòn XT gồm Tài Em, Long Giang, Việt Cường và thủ môn Quốc Cường. Chi phí “lót tay” cho những cầu thủ này khi về với Sài Gòn XT cũng chỉ ớ mức tượng trưng, như Tài Em chỉ nhận 300 triệu đồng khi chuyển từ Navibank SG đến Sài Gòn XT. Còn với Quang Hải, trong trường hợp cầu thủ này về với Sài Gòn XT, anh sẽ chỉ có khoảng 200 triệu đồng phí lót tay.

    Thời gian qua, sau khi mua lại suất V-League của Navibank SG, công ty Xuân Thủy đã chào bán đội với khá nhiều đối tác, tiếp đó là mong phía TPHCM nhận nuôi đội, nhưng tất cả các phương án này đều lâm vào bế tắc. Chính vì thế, Navibank SG đã đi đến tuyên bố giải thể.

    Riêng các cầu thủ không được chuyển đến khoác áo Sài Gòn XT sẽ được tự do tìm bến đỗ mới, trước khi mùa giải 2013 khởi tranh. Về vấn đề này, ông Trần Tiến Đại nói: “Thật tình tôi rất muốn tiếp nhận càng nhiều anh em cầu thủ về với Sài Gòn XT càng tốt, nhưng ngay đến Sài Gòn XT hiện cũng đang rất khó khăn. Chúng tôi không đủ tiền để tiếp nhận hết tất cả mọi người vào lúc này”.

    Theo chúng tôi tìm hiểu, Sài Gòn XT vào lúc này đã khác rất xa chính họ lúc được gọi là “thiếu gia” cách nay 1 – 2 mùa giải. Trong mấy mùa trước, bầu Thụy chi cho Sài Gòn XT mỗi năm hàng trăm tỷ đồng.

    Riêng năm nay, cho đến thời điểm hiện tại, kinh phí dành cho Sài Gòn XT chỉ mới đạt 1/4 con số hàng trăm tỷ đồng vừa nêu. Theo tiết lộ của những người trong cuộc thì bầu Thụy chỉ rót cho Sài Gòn XT 25 tỷ đồng tiền tài trợ trong mùa giải 2013, đồng thời không loại trừ khả năng ông Thụy chỉ còn đóng vai nhà tài trợ, thay vì bao trọn gói như các mùa giải trước. Phần kinh phí còn lại tùy thuộc vào khả năng kêu gọi tài trợ của GĐĐH Trần Tiến Đại.

    Trước tình hình tài chính không mấy khởi sắc vừa qua, GĐĐH CLB Sài Gòn XT Trần Tiến Đại liên tục chạy đôn chạy đáo tìm đối tác tài trợ phụ cho đội, thậm chí tính tới cả phương án ghép tên đội bóng với một doanh nghiệp khác, nhưng có vẻ như hiện không còn mấy doanh nghiệp mặn mà với việc tài trợ cho bóng đá đỉnh cao, trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung hiện nay.

    Một phương án đang được người trong cuộc khác tính đến là TPHCM sẽ hỗ trợ đội bóng trong khả năng có thể, như chuyện cho mượn sân tập, sân thi đấu… Tuy nhiên, vấn đề này chỉ mới ở dạng đang được bàn thảo.

    Cũng vì khó khăn về mặt kinh phí mà Sài Gòn XT hiện đang cắt giảm đáng kể quỹ lương. GĐĐH Trần Tiến Đại cho hay quỹ lượng của “thiếu gia” ngày nào hiện được giảm xuống thấp hơn 40 – 50% so với mùa giải trước. Đấy cũng là một trở ngại trong việc lấy người của đội bóng thành phố.

    Dù đã cho đi khá nhiều cầu thủ đắt giá, tiêu biểu nhất là Kesley, nhưng Sài Gòn XT vẫn còn không ít khoản phải chi tiêu, trong đó có cả việc tốn tiền cho việc thi đấu nước ngoài, khi họ là một trong hai đại diện của bóng đá Việt Nam tầm CLB tại AFC Cup 2013.

    Theo Dân Trí

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC