• Nhận định trước vòng 4 V-League 2014: Tâm điểm ở xứ Thanh!.
    08:44 | 07/02/2014

    Chia tay Tết nguyên đán Giáp Ngọ, các đội bóng sân chơi VĐQG hối hả lao vào tập luyện để chuẩn bị cho vòng bốn V-League 2014. Ngoài Hà Nội T&T thi đấu AFC Cup, thì hai đội bóng khác Đồng Nai, QNK Quảng Nam cũng sẽ không tham dự vòng đấu này. Nhưng không vì thế mà năm cặp đấu còn lại ở V-League sẽ kém hấp dẫn. Khán giả trong nước không chỉ được chứng kiến cuộc so tài hấp dẫn trên phố núi giữa HAGL và SLNA, cũng như trận cầu tâm điểm giữa hai đội bóng đầy duyên nợ là Thanh Hóa và B.Bình Dương.

    CĐV Thanh Hóa, niềm động lực giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục giành chiến thắng

    CĐV Thanh Hóa, động lực giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục giành chiến thắng

    Đang có được phong độ tuyệt vời, với thành tích bất bại sau ba vòng đấu, có thể khẳng định Thanh Hóa đang được đánh giá cao hơn so với đội khách B.Bình Dương. Không chỉ có thế, điểm tựa lớn nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung chính là việc họ được thi đấu trên sân nhà Thanh Hóa. Còn nhớ vòng hai của V-League 2014, “đại gia” như SHB. Đà Nẵng cũng đã phải trắng tay rời xứ Thanh, đây là lời cảnh tỉnh đối với B.Bình Dương. Tuy nhiên, việc lãnh đạo B.Bình Dương kịp thời “phục chức” cho HLV Lê Thụy Hải cho thấy việc đội khách quyết tâm có được 3 điểm ở Thanh Hóa. Tân binh Than Quảng Ninh cũng đang có được thành tích ấn tượng khi họ có mặt trong tốp 5 trên bảng xếp hạng (BXH). Vậy nên, việc được thi đấu trên sân nhà Cẩm Phả tiếp đón đội khách ĐTLA chính là cơ hội để Than Quảng Ninh duy trì được vị trí của mình trên BXH.

    Thanh Hóa quyết tâm

    Thanh Hóa quyết tâm

    Thất bại trước Thanh Hóa khiến SLNA mất đi vị trí số một trên BXH. Vậy nên, chuyến hành quân lên phố núi sẽ được dự báo là lành ít giữ nhiều đối với thầy trò HLV Hữu Thắng. Chủ nhà HAGL vẫn cho thấy sự bất ổn của mình mỗi khi V-League khai màn. Chỉ có được một điểm sau hai lượt trận, vị trí chót bảng khiến bầu Đức phải nóng mặt. Vậy nên, ở cái thế không còn đường lùi chắc chắn thầy trò HLV Choi Yoon Gyom phải hướng đến mục tiêu 3 điểm trên sân nhà.
    Đến thời điểm hiện tại Hải Phòng cũng đang là đội bóng bất bại sau ba vòng đấu, tuy nhiên chỉ có được ba trận hòa khiến họ xếp vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Người hâm mộ đất Cảng đang hướng đến một trận thắng khi đội bóng của họ được thi đấu trên sân nhà Lạch Tray tiếp đón tân binh HV.An Giang. Mục tiêu 3 điểm đã được toàn thể ban huấn luyện Hải Phòng đặt ra.
    Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không có được phong độ tốt khi phải rời sân Chi Lăng, minh chứng rõ ràng nhất là việc đội bóng sông Hàn chỉ có được 1 điểm sau hai trận đấu trên sân khách. Vậy nên, khó khăn là điều không thể tránh khỏi khi SHB. Đà Nẵng phải làm khách tại Ninh Bình. Cùng có được 4 điểm sau ba vòng đấu, nhưng điểm yếu nhất của đội chủ nhà XM.Ninh Bình chính là hàng thủ luôn mắc phải những sai lầm khó hiểu. Nếu khắc phục được nhược điểm này, đội bóng cố đô Hoa Lư có quyền hy vọng 3 điểm sẽ ở lại Ninh Bình.
    Lịch thi đấu vòng bốn V-League
    Ngày 9/2
    16h: Thanh Hóa – Bình Dương
    16h: Than Quảng Ninh – ĐTLA
    16h: Ninh Bình – Đà Nẵng
    16h: HAGL – SLNA
    17h: Hải Phòng – An Giang

    Bảng xếp hạng vòng 3 - V.League 2014

    Bảng xếp hạng vòng 3 – V.League 2014

    Hoàng Đình

Chưa có bài viết trong danh mục
Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC