• Nhật Bản lần đầu vô địch châu Á
    12:16 | 26/05/2014

    Vượt qua tuyển nữ Australia với tỷ số 1-0, tuyển nữ Nhật Bản lần đầu tiên đứng trên đỉnh châu Á. Bóng đá nữ Nhật Bản khẳng định vị thế của mình với ngai vàng thế giới được trang điểm thêm vương miện châu Á.

    NHật Ban đoạt Cúp vô địch

    NHật Ban đoạt Cúp vô địch

    Đã gặp nhau ở vòng bảng với kết quả hòa 2-2 nên Nhật Bản và Australia đều hiểu rõ về nhau. Australia chọn cách nhập cuộc giống trận đấu trước đó khi tràn lên tấn công phủ đầu ngay từ đầu trận. Một số cơ hội ngon ăn được các cầu thủ Australia tạo ra nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc. Đứng vững sau những pha uy hiếp của đối phương, Nhật Bản dần lấy lại thế trận và gia tăng sức tấn công ngược trở lại phía Australia.
    Phút 28, trong một pha tham gia tấn công, trung vệ Iwashimizu có pha đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số cho Nhật Bản. Điều đó giúp các cô gái Nhật càng hưng phấn hơn và chơi lấn lướt Australia suốt những phút còn lại của hiệp một. Vô số những tình huống uy hiếp của Nhật tạo ra về phía Australia nhưng không có bàn thắng nào được ghi.
    Sang hiệp hai, Australia vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ và hai đội tạo ra thế trận đôi công ăn miếng trả miếng vô cùng hấp dẫn. Sức ép của Australia có lúc khiến hàng phòng ngự của Nhật Bản gặp lúng túng và mắc sai sót nhưng vẫn không có được bàn gỡ hòa. Thậm chí, có lúc Australia đã đưa được bóng vào lưới Nhật Bản nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Trong khi đó, Nhật Bản cũng có những tình huống phản công sắc bén nhưng không thể tận dụng thành công. Tuy vậy, việc bảo toàn tỷ số 1-0 cũng vừa đủ để Nhật Bản lên ngôi vô địch châu Á.
    Dù đang là nhà vô địch thế giới nhưng đây là lần đầu tiên Nhật Bản giành chức vô địch châu Á. Thành công này chứng tỏ vị thế số 1 của bóng đá nữ Nhật tại châu Á. HLV Sasaki của Nhật Bản cho biết: “Giành ngôi vô địch châu Á 2014 là một trong những kế hoạch lớn nhất của tôi và các cầu thủ đã thực hiện rất tốt. Chúng tôi đến Việt Nam chỉ với một mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng và chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”.
    Trong khi đó, dù không bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Á, HLV Alen Stajcic vẫn hài lòng: “Nhật Bản là đội bóng tuyệt vời khi giữ bóng tốt, phòng ngự và tận dụng cơ hội rất tốt. Họ đã cho thấy tại sao họ đang nằm trong top hai của bóng đá nữ thế giới. Tuy nhiên, tôi vẫn tự hào về đội bóng của mình. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể giành chiến thắng. Các cầu thủ chiến đấu đến cùng trong suốt hiệp hai, chúng tôi mới là đội tấn công nguy hiểm hơn. Tôi hy vọng đến World Cup 2015 chúng tôi sẽ cải thiện những điểm yếu của mình”.
    Ở trận đấu tranh hạng Ba, Trung Quốc đã vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 2-1.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC