• Ông Bầu Trần Anh Tú - người đứng sau thành công của futsal Việt Nam
    12:30 | 24/09/2021

    Được biết đến như “cha đẻ” của môn futsal tại Việt Nam, ông Bầu – Trưởng đoàn Trần Anh Tú luôn thầm lặng đứng sau những thành công của futsal Việt Nam trong hai kỳ World Cup vừa qua.

    *Ông đánh giá về kết quả của futsa Việt Nam tại futsal World Cup 2021?

    -Hành trình đến với giải đấu năm nay chúng ta gặp rất nhiều khó khăn từ yếu tố khách quan đến chủ quan. Tuy nhiên, kết quả của futsal năm nay tiến bộ hơn cả về bàn thắng, tỉ số đặc biệt là màn trình diễn của các cầu thủ trưởng thành so với 5 năm trước.

    Niềm vui của Bầu Tú sau thành công của futsal Việt Nam.

    *Ông hãy chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trước khi tuyển futsal Viêt Nam dự World Cup futsal 2021?

    -Đội tuyển tập trung đúng giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP HCM. Để tập trung được đội bóng và tập luyện trong quy trình khép kín rõ ràng tâm lý cầu thủ không tốt được.

    Bên cạnh đó có những thuận lợi khi TT TDTT QG TP HCM đã tạo điều kiện cho đội. Ngoài ra, đội cũng nhận được sự quan tâm hỗ trợ của VFF, đặc biệt là sự quan tâm đầu tư để tuyển futsal Việt Nam đi tập huấn ngay từ khi giành vé, đến khi dự World Cup 2021 tại Luthiania. Đó là sự đầu tư về thời gian, công sức và tiền bạc. Ngoài ra đội tuyển phải cảm ơn đến hai đơn vị quản ý của ngành thể thao Việt Nam là Bộ Văn hóa TT&DL và Tổng cục thể dục Thể thao.

    *Kết quả và điểm số tại World Cup fustal 2021 nói lên sự trưởng thành phát triển của futsal Việt Nam thưa ông?

    -Tôi nghĩ việc giành 4 điểm hay 3 điểm của chúng ta ở giải đấu năm nay nó sẽ phụ thuộc vào hiệu số của các bảng đấu khác. Để tính được vào trong chúng ta phải xác định trình độ và tầm vóc của mình ở đâu. Futsal châu Á đang phát triển rất tốt, có 5 đội vào vòng 1/8. Ngay cả Uzbekistan cách đây 5 năm họ bị loại vòng bảng nhưng năm nay họ đi tiếp với lối chơi hay. Ở thế giới chúng ta thấy được sự đầu tư của Argentina, Nga, Brazil và Tây Ban Nha, họ đều rất là mạnh. Mặt bằng chung của thế giới, châu Á tất cả đang phát triển. Kết quả của chúng ta làm được tại giải năm nay cho thấy được sự trưởng thành nhất định, tất cả đều phải ghi nhận thành tích của futsal Việt Nam.

    *Tuyển futsal Việt Nam năm nay tham dự với rất nhiều cầu thủ trẻ như Nhan Gia Hưng, Hồ Văn Ý, Nguyễn Văn Hiếu…đây là sự chuẩn bị cho tương lai gần của futsal Việt Nam?

    -Đúng vậy. Đội bóng luôn xây dựng tiêu chí những cầu thủ có kinh nghiệm sẽ dẫn dắt nhưng cầu thủ trẻ. Năm 2016 tại Colombia chúng ta thấy Minh Trí mới 20 tuổi và thi đấu rất tốt với 3 bàn thắng, giờ là trụ cột của đội tuyển. Tôi tin tưởng 3 đến 4 năm sau những cái tên như Đoàn Phát, Gia Hưng hay Văn Hiếu sẽ là trụ cột của đội tuyển Việt Nam.

    Hàng trình futsal Việt Nam gắp liền với những cống hiến lặng thầm của Bầu Tú.

    *Ở lần thứ hai dự futsal World Cup, ông cảm nhận thế nào về tâm lý và tinh thần của các cầu thủ?

    -Ở giải đấu năm nay rõ ràng chứng kiến các trận đấu thấy tuyển Việt Nam thua kém rất nhiều về thể hình, thể trạng so với đối thủ. Nhưng nói về chiến thuật, tinh thần chúng ta không thua kém đội nào cả. Duy có trận với Brazil chúng ta có tỉ số không tốt. Nhưng các trận đấu còn lại chúng ta đều nhập cuộc với tinh thần, chuyên môn rất tốt và mang lại cảm xúc cực kỳ ấn tượng cho NHM.

    *Với tư cách là Trưởng đoàn futsal Việt Nam, theo ông chúng ta đang đứng ở đâu trên bản đồ futsal thế giới?

    -Hiện tại chúng ta đang có mặt trong Top 16 thế giới. Về mặt xếp hạng chúng ta tăng 5 bậc lên hạng 39 futsal Thế giới đó là sự tiến bộ vượt bậc của futsal Việt Nam. Trong tương lai chúng ta phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để không còn vất vả bước giành vé vào vòng trực tiếp.

    *Sau thành công của Việt Nam tại futsal World Cup 2021, AFC và FIFA có bất ngờ về thành tích của chúng hay không, thưa ông?

    -Thông qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như các trang thông tin khác nhau. Tuyển futsal Việt Nam nhận được những lời chúc mừng, ca ngợi từ AFC và FIFA, đặc biệt sau hai trận đấu với CH Czech và Nga.

    *Sau giải đấu này futsal Việt Nam tiếp tục gửi những cầu thủ ra nước ngoài để thi đấu tích lũy kinh nghiệm?

    -Với một người gắn bó đào tạo với futsal Việt Nam, tôi nghĩ việc đưa cầu thủ ra nước ngoài để tập luyện, thi đấu tích lũy kinh nghiệm là rất tốt. Tôi luôn mong muốn điều đó nhưng chúng ta phải phụ thuộc vào lời mời. Bản thân tôi đang làm đó việc gửi cầu thủ trẻ ra nước ngoài đặc biệt là CLB của Tây Ban Nha để va chạm futsal phát triển. Trước đó, tôi đã gửi ít nhất 6 đến 8 cầu thủ ra nước ngoài thi đấu.

    Bầu Tú người luôn đứng sau những thành công của futsal Việt Nam.

    *Ông thấy gì từ sự tiến bộ của futsal Việt Nam đặc biệt sau trận đấu gặp CH Czech và Nga?

    -Thực tế dù bị đánh giá thấp hơn nhưng chúng ta đã có được sự tự tin. Thực tế, ở hai trận đấu Czech với Nga chúng ta đã khiến đối thủ phải run sợ. Sau trận hòa CH Czech, chúng tôi đặt mục tiêu thắng Nga nhưng bất thành. Ở trận gặp Nga chúng ta có thể quyết định được số phận trận đấu nhưng dù thua với tỉ số sát nút 2-3 đó cũng đã là bất ngờ lớn với đội bóng xếp hạng tư thế giới.

    *Trước trận đấu với Nga, HLV Phạm Minh Giang dương tính COVID-19, ông xử lý tính huống đó như thế nào?

    -Tôi đã có sự tính toán trước đó không chỉ trên ban huấn luyện mà còn với cả cầu thủ. Tôi đã cho Hồ Văn Ý ở phòng đơn không ở phòng đôi. Với trường hợp của HLV Phạm Minh Giang đó là sự tính toán trước. Tôi muốn đào tạo thêm HLV cho futsal Việt Nam, nhiều người thắc mắc tại sao HLV Tuấn Anh với Minh Giang lại vào chung một đội. Cả hai đang dẫn dắt những CLB futsal hàng đầu Việt Nam và cạnh tranh chức vô địch tại giải VĐQG. Đầu tiên như tôi đã nói ngoài việc đào tào thêm HLV futsal cho Việt Nam, tôi dự tính nếu có người dương tính, người khác sẽ lên tay.

    *Thành tích tốt của đội tuyển futsal Việt Nam tại World Cup 2021 sẽ là tiền để futsal nước nhà phát triển mạnh hơn nữa, thưa ông?

    -Thành tích tốt của futsal Việt Nam tại World Cup giúp cho nhiều người yêu quý, hâm mộ futsal hơn nữa. Tôi chỉ hy vọng có nhiều người đến với futsal, đầu tư cho futsal, sẽ có nhiều CLB mạnh trong nước từ đó futsal sẽ phát triển đi lên. Thực tế, kỳ vọng bản thân tôi chưa dám kỳ vọng nhiều.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC