• Ông Dũng song hành cùng bầu Đức
    09:04 | 26/03/2014

    Ông Lê Hùng Dũng và ông bầu Đoàn Nguyên Đức đang là bộ đôi ăn ý với nhiều quyết định mang lại niềm tin cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam vừa qua. Cả hai đều giành số phiếu gần như tuyệt đối để nắm giữ hai vị trí quyền lực nhất của VFF.

    Ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2018

    Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2018

    Tân chủ tịch Lê Hùng Dũng phát biểu trước Đại hội

    Tân chủ tịch Lê Hùng Dũng phát biểu trước Đại hội

    Ngày 25-3-2013, đại hội VFF khóa 7 diễn ra để bầu chọn những vị trí chủ chốt của bộ máy VFF. Ông Lê Hùng Dũng một mình một ngựa đã giành được đến 60/62 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ gần như tuyệt đối là 96,77% để trở thành tân chủ tịch VFF.

    Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam Khóa VII ra mắt tại Đại hội

    Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam Khóa VII chụp hình lưu niệm tại Đại hội

    Trong khi đó, chiếc ghế phó chủ tịch VFF phụ trách mảng tài chính ban đầu có hai ứng viên là ông Đoàn Nguyên Đức (chủ tịch tập đoàn HA-GL) và ông Lê Văn Thành (chủ tịch kiêm giám đốc công ty Động Lực). Nhưng trước giờ tranh cử, ông Thanh xin rút lui và bầu Đức cũng một mình một ngựa đã giành đến 60/62 phiếu bầu vởi tỷ lệ 96,77% để trở thành phó chủ tịch VFF tài chính.
    Cả ông Dũng và bầu Đức trong thời gian vừa qua rất ăn ý trong nhiều sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam. Từ việc đưa Arsenal về Việt Nam rồi tổ chức giải U-19 quốc tế rồi bầu Đức lo cho U-19 đi tập huấn châu Âu, tất cả nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Cả hai đều là doanh nhân giỏi, quyết đoán và mạnh mẽ trong giải quyết các sự việc. Ông Dũng trước kia làm phó chủ tịch tài chính VFF là “ông vua” kiếm tiền cho VFF và giờ bầu Đức đảm nhận vị trí này cũng là một người có “máu mặt” để lo việc tài chính cho VFF. Vì thế, sự song hành của bộ đôi này trong bộ máy VFF đang được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi mạnh mẽ trong bộ máy này để lèo lái bóng đá Việt Nam.
    Trong khi đó, vị trí phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn với một mình ông Trần Quốc Tuấn tranh cử. Ông Tuấn cũng thắng cử với số phiếu 60/62 với tỷ lệ 96,77%. Bất ngờ duy nhất là ở cuộc bầu chọn vị trí phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông, đối ngoại. Ông Nguyễn Xuân Gụ trúng giành chiến thắng với 32 phiếu ủng hộ trong tổng số 60 phiếu hợp lệ với tỷ lệ 53,33%. Đương kim phó chủ tịch truyền thông Nguyễn Lân Trung chỉ giành được 28 phiếu với tỷ lệ 46,66% và thua cuộc.
    Sau khi thắng cử, tân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết sẽ đầu tư mạnh mẽ, tạo những điều kiện tốt nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền dự World Cup 2015. Rồi đội tuyển U-19 Việt Nam cũng sẽ được đầu tư trọng điểm. Còn các giải bóng đá trong nước đang dần gây nhiều chỉ trích, ông Dũng sẽ bắt đầu chẩn chỉnh đầu tiên từ trọng tài. “Bóng đá Việt Nam đang có hàng loạt vấn đề, tôi không giải quyết cùng một lúc được. Tôi chỉ chọn khâu đột phá là vấn đề trọng tài và giám sát trọng tài. Chúng tôi sẽ soi thật kỹ và xử lý mạnh tay. Chúng tôi không sợ thiếu trọng tài bởi có thể đôn trọng tài trẻ lên hoặc thuê trọng tài quốc tế”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC