• Ông Lê Hùng Dũng làm quyền chủ tịch VFF
    17:52 | 05/12/2013

    Hội nghị BCH VFF đã thống nhất đồng ý cho Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ xin từ nhiệm và chấp nhận cho Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đảm nhiệm quyền chủ tịch VFF trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI.

    Chủ tịch VFF tuyên bố từ chức

    Chủ tịch VFF tuyên bố từ chức

    Tại Hội nghị BCH VFF lần thứ 15 – khóa VI diễn ra vào ngày 5-12, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết vì lý do sức khỏe giảm sút trong khi phần công việc chuẩn bị Đại hội thường niên cũng như Đại hội nhiệm kỳ VII của VFF gần như đã hoàn tất nên ông xin từ nhiệm để được nghỉ ngơi. Đồng thời, ông Hỷ cũng đề cử Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đảm nhận cương vị quyền chủ tịch VFF trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI.

    Kết quả 100% các thành viên ban chấp VFF có mặt tại Hội nghị đã bổ phiếu biểu quyết nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Sau đó, ban chấp hành cũng biểu quyết chấp thuận Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhận chức quyền chủ tịch VFF.

    Ông Lê Hùng Dũng ( phải)  quyền chủ tịch VFF

    Ông Lê Hùng Dũng ( phải) quyền chủ tịch VFF

    Ông Dũng phát biểu sau khi nhận chức: “Tôi sẽ lắp đặt hệ thống online để họp trực tuyến với các ban chức năng VFF lúc cần thiết. Không có chuyện hơi một tí là bay ra bay vào. Hàng ngày sẽ liên lạc điện thoại, phải tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà công việc vẫn phải đảm bảo trôi chảy nhất. Tôi sẽ đưa ra những thứ tự ưu tiên và trước mắt sẽ cam kết làm thật tốt những việc sau: chăm lo các đội tuyển quốc gia, hợp tác chặt chẽ với VPF để mùa giải 2014 thành công hơn. Vấn đề trọng tài sẽ được sử lý triệt để, ai dính đến “phốt” năm trước sẽ bị nghỉ. Khâu đào tạo trẻ sẽ được chăm lo và đầu tư sâu để có lứa tài năng tốt nhất do VFF đào tạo từ trước đến nay”.

    Cũng tại Hội nghị, BCH VFF thống nhất giữ nguyên 13 CLB dự V-League và 7 đội hạng Nhất. Trong đó, sẽ có một đội xuống hạng Nhất và hai đội lên hạng mùa giải 2014. Đội đứng đầu hạng Nhì sẽ lên hạng Nhất.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC