• Phung phí cơ hội, U19 Việt Nam chia điểm với U19 Singapore
    20:11 | 12/09/2016

    Thi đấu áp đảo, tạo được vô số cơ hội ghi bàn nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam không thể một lần thành công trong việc xuyên thủng mành lưới U19 Singapore và đành chấp nhận chia điểm.

    Phung phí cơ hội, U19 Việt Nam chia điểm với U19 Singapore

    Phung phí cơ hội, U19 Việt Nam chia điểm với U19 Singapore

    Một năm trước khi gặp nhau tại Giải U19 Đông Nam Á ở Lào, U19 Việt Nam từng đè bẹp U19 Singapore với tỷ số của một ván tennis 6-0. Vì thế mà khi tái ngộ tại Hà Nội, HLV Hoàng Anh Tuấn đặt niềm tin đội nhà sẽ giành trọn 3 điểm. Thực tế là các cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi trên chân và hoàn toàn kiểm soát trận đấu trước U19 Singapore.

    Nổi bùn của tuyển Việt Nam khi không giành được chiến thắng

    Nổi bùn của tuyển Việt Nam khi không giành được chiến thắng

    Có đến cả tá cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng trong một ngày đen đủi, các học trò của của HLV Hoàng Anh Tuấn không thể 1 lần xuyên thủng lưới đối phương. Nếu không bị thủ môn U19 Singapore cản phá thì bóng lại tìm đến cột dọc và bật ra ngoài chứ không chịu vào lưới. Đó 2 tình huống ở phút 65 và 87 khi Hà Đức Chính đánh đầu chỉ cách cầu môn 3m còn sau đó là cú sút của Trần Thành trước cầu môn trống.

    Bị cầm hòa, các cầu thủ U19 Việt Nam chỉ còn biết tự trách mình khi trận đấu tới họ sẽ đụng độ đối thủ rất khó chịu là U19 Timor Leste, đội vừa đánh bại U19 Phillippines 2-1. Các cầu thủ U19 Timor Leste có lợi thế về thể hình và chịu va chạm quyết liệt trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

    Dù khá đáng tiếc nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn trách các học trò mà nhận xét rằng  hòa không phải là kết quả quá tệ. “Theo tôi nghĩ bất cứ giải đấu nào cũng có những khó khăn riêng nên dù là một khởi đầu chưa như ý thì cũng là bình thường. Đây cũng là trận đấu đầu tiên và trận hòa này là điều cần thiết. Xét về toàn cục thì đây không phải là một trận đấu quá tệ. Quá nhiều cơ hội dễ dàng nhưng các em đã không thể làm được.

    Những tiền đạo bình thường vẫn có thể làm gì đấy chứ không cần phải có một tiền đạo quá xuất sắc. Trận hòa với Singapore không phải là xấu, nó sẽ giúp các cầu thủ biết mình ở đâu, những trận đấu sau có thể U19 Việt Nam sẽ chơi tốt hơn. Về những trận đấu sắp tới, tôi vẫn tin rằng các em sẽ cố gắn hơn và có được điều cần thiết. Những bài học về tâm lý và kỹ chiến thuật trong trận đấu này thực sự quan trọng”.

    Trong khi đó HLV trưởng U19 Singapore, Takuya Inoue thừa nhận rằng đội mình đã may mắn với trận hòa này. “Tôi không muôn nói nhiều về những vấn đề của đội U19 Việt Nam, nhưng theo tôi nghĩ rằng ít nhiều chúng tôi đã gặp may mắn trong trận đấu ngày hôm nay. Các bạn có quá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng lại bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC